Một bệnh nhân nam 48 tuổi bị tiểu đường lâu năm có biến chứng hẹp tắc động mạch vành nặng vừa được phát hiện kịp thời và phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Đây là trường hợp biến chứng rất nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn là bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng gì đặc biệt để nhận biết, do vậy, nếu không phát hiện kịp thời bệnh nhân có nguy cơ tử vong khá cao.

Gia đình cho biết bệnh nhân vẫn đang điều trị bệnh tiểu đường bằng các thuốc hạ đường máu và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường. Biến chứng động mạch vành được phát hiện hoàn toàn tình cờ do bệnh nhân đi thăm khám định kỳ tại Vinmec.

{keywords}

Nhờ các thiết bị hiện đại cũng như chương trình khám sàng lọc kỹ càng, bệnh nhân đã được phát hiện bị hẹp tắc động mạch vành ở giai đoạn nặng với tổn thương cả ba nhánh của động mạch .

Theo BS. Bùi Minh Đức, Trưởng Đơn vị Nội tiết và Tiểu đường, Bệnh viện Vinmec, “Do đặc tính của bệnh hẹp tắc động mạch vành trên bệnh nhân tiểu đường là tổn thương cả hệ thần kinh và mạch máu nên nhiều bệnh nhân không còn cảm giác đau như thông thường mặc dù tình trạng thiếu máu cơ tim rất nặng. Do vậy, trường hợp này bệnh nhân cũng không hề có dấu hiệu gì và chỉ được phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ tại Vinmec”.

{keywords}
Bệnh viện Vimec

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Vinmec đã thực hiện phẫu thuật bắc cầu nối giữa động mạch chủ và động mạch vành bệnh nhân.

BS. Nguyễn Hoàng Hà, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Vinmec người trực tiếp mổ cho bệnh nhân nhận định, “Phẫu thuật bắc cầu nối giữa động mạch chủ và động mạch vành là biện pháp rất hiệu quả để điều trị cho bệnh lý hẹp tắc động mạch vành, nhất là những bệnh nhân bị tiểu đường. Đến nay, sau 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục và bệnh tiểu đường cũng đã ổn định”.

BS. Nguyễn Hoàng Hà cũng khuyến cáo, bệnh tiểu đường là một bệnh thường gặp trong cuộc sống hiện nay và rất nguy hiểm khi có biến chứng. Điều nguy hiểm hơn nữa là bệnh phát triển âm thầm nên nhiều trường hợp không hề có triệu chứng dù đã có những biến chứng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã thực hiện nhiều ca bệnh phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kỹ thuật thành thạo cùng trang thiết bị, công nghệ y khoa hiện đại. Có thể kể đến là ca phẫu thuật dính tay chân cho bé 4 tháng tuổi mắc Hội chứng Apert hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên, một bệnh nhi mắc Hội chứng Apert hiếm gặp đã được điều trị tại Việt Nam. Trước đây đã có 2 trường hợp mắc hội chứng này ở VN, tuy nhiên đều phải ra nước ngoài phẫu thuật nhiều lần với chi phí tốn kém.

Tiếp đến là trường hợp mổ nội soi cắt 95% tụy cho một bé sơ sinh. Đây được xem là một bước tiến với y học Việt Nam và thế giới khi áp dụng kỹ thuật Hybrid trong điều trị lóc tách động mạch type B. Hiện kỹ thuật Hybrid phẫu thuật can thiệp tiên tiến hiện vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

Bên cạnh đó còn một số trường hợp khác như cắt nội soi 4/5 dạ dày điều trị ung thư dạ dày, ca ổ cặn mủ màng phổi ít tuổi nhất được mổ nội soi thành công …

  • Doãn Phong