Chiều 22/4, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai mũi họng BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết, đơn vị đã gắp một con đỉa còn sống ra khỏi mũi nữ bệnh nhân N.T.T. (sinh năm 1991, người dân tộc Co, trú xã Trà Kót, Bắc Trà My, Quảng Nam).

Trước đó, sáng 20/4, bệnh nhân T. nhập viện BV Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, với triệu chứng chảy máu ồ ạt ở mũi.

{keywords}

Con đỉa còn sống dài 5cm được gắp ra khỏi mũi nữ bệnh nhân

Bệnh nhân cho biết, khoảng 10 ngày trước, sau khi tắm và uống nước suối, cô có triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, chảy máu mũi.

Qua thăm khám kết hợp nội soi, Khoa Tai mũi họng phát hiện 1 dị vật sống, nằm rất sâu bên trong mũi người này. 

Sáng 22/4, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng đã gắp ra một con đỉa còn sống, dài 5 cm ra khỏi mũi bệnh nhân. 

Bác sĩ Tiên cho biết, người dân vùng cao thường có thói quen tắm, uống nước suối, nên có nguy cơ dị vật chui vào và ký sinh trong mũi. 

Nếu phát hiện trường hợp chảy máu mũi, ho ra máu, khó thở, khàn giọng, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra kịp thời.

Lê Bằng

Người phụ nữ Quảng Ninh nguy kịch vì ong đốt

Người phụ nữ Quảng Ninh nguy kịch vì ong đốt

- Bà Thiện bị ong đốt khi đang làm vườn, sau đó đột nhiên thấy khó thở, huyết áp và mạch đều tụt xuống mức 0, nguy kịch.