Tối 31/5,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về mối liên quan giữa ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chuỗi lây nhiễm liên quan vợ chồng thai phụ ở quận Tân Phú. 

HCDC lý giải, chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện ngày 27/3 khi 3 hội viên của hội đến Bệnh viện Gia Định khám với biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác.

Ngay sau đó, thành phố phát hiện ca 3 bệnh nhân này đều là hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, có địa điểm sinh hoạt tại quận Gò Vấp.

{keywords}
Người dân TP.HCM đang được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong 5 ngày qua, thành phố liên tục phát hiện các ca Covid-19 liên quan đến hội thánh này, đến tối 31/5 đã có 200 trường hợp nhiễm. Trong đó, có 40 người là hội viên, 104 người F1 và 47 người F2 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, người đầu tiên của Hội thánh truyền giáo có triệu chứng từ ngày 13/5 và có khả năng là nguồn lây của nhóm tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Người này đã từng đi Hà Nội và trở về TP.HCM vào ngày 29/4.

Cùng xuất hiện với chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là một chuỗi lây nhiễm được phát hiện khi 2 vợ chồng cư trú tại Tân Phú đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Hai bệnh nhân này đã công bố mã số bệnh nhân, chồng là 6444, vợ là 6445. Từ hai bệnh nhân này, thành phố điều tra truy vết phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có bệnh nhân 6781, đồng nghiệp của người vợ.

Người đồng nghiệp này ở cùng chị gái sống nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 6907) cũng đồng thời nằm trong chuỗi tiếp xúc với ca bệnh 6770 làm việc tại tòa nhà số 65 Nguyễn Du quận 1. Bệnh nhân 6770 chính là F1 của chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo.

Bệnh nhân 6781 (em của ca bệnh 6907) - đồng nghiệp của thai phụ (ca bệnh 6445) ở Tân Phú có triệu chứng viêm đường hô hấp từ ngày 20/5. Trong khi đó ca bệnh 6445 có triệu chứng từ ngày 23/5, người chồng có triệu chứng bệnh từ ngày 25/5.

Nghĩa là người đồng nghiệp xuất hiện triệu chứng bệnh trước vợ chồng thai phụ ở Tân Phú. Như vậy, người đồng nghiệp là F2, vợ chồng thai phụ ở Tân Phú là F3. 

Thêm vào đó, chiều tối ngày 29/5, kết quả giải mã gen của chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh nhân 6444, 6445 cho thấy 2 chuỗi lây nhiễm có cùng biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Qua các dữ liệu trên, HCDC khẳng định hai ổ dịch có liên quan với nhau thông qua bệnh nhân 6907 làm việc tại toà nhà số 65 Nguyễn Du, quận 1.

Tú Anh

TP.HCM thêm 51 ca dương tính nCoV liên quan Hội thánh truyền giáo

TP.HCM thêm 51 ca dương tính nCoV liên quan Hội thánh truyền giáo

Ngoài những người bệnh là thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng còn có bạn bè, người thân, đồng nghiệp của họ dương tính với nCoV.