Sáng 13/2 (mùng 2 Tết), bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân là N.T.Y.N (21 tuổi, quê Hậu Giang) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chân chống xe máy dính chặt vào vùng mông.

{keywords}
Hình ảnh cô gái mang theo thanh chống xe máy vào phòng cấp cứu 

Trước lúc nhập viện 30 phút, N. bị tai nạn giao thông, thanh chống xe máy đâm dính vào vùng mông, được mọi người dùng máy cưa cắt rời chân chống ra khỏi xe và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lúc nhập viện, bệnh nhân đau nhiều vùng mông, được bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương. Qua khám, bác sĩ xác định thanh kim loại đâm sâu vào vùng mông nguy cơ tổn thương thần kinh ngồi.

Sau khi chụp Xquang khung chậu, bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức đã phẫu thuật lấy chân chống xe máy hình chữ L ra khỏi vùng mông bệnh nhân.

{keywords}
Thanh chống xe được lấy ra sau khi phẫu thuật


Để phẫu thuật bác sĩ phải mở rộng vết thương, cắt lọc lấy sạch đất, cát, bơm rửa rất nhiều nước, khâu vết thương, đặt dẫn lưu. Hiện bệnh tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường.

Người phụ nữ ở Cần Thơ cầm dao đâm thủng tim chính mình

Người phụ nữ ở Cần Thơ cầm dao đâm thủng tim chính mình

Các bác sĩ đã cứu sống nữ bệnh nhân 33 tuổi dùng dao đâm vào ngực, gây thủng tim của mình. 

H.Thanh