- Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, chiều tối 6/4, bệnh viện đã đưa 83 nhân viên y tế đi cách ly tại cơ sở 2 của bệnh viện ở Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong 83 nhân viên y tế có 16 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 (F1), 67 người còn lại tiếp xúc với F1 (F2).

Ông Ánh cho biết, toàn bộ số nhân viên y tế nói trên cùng người nhà bệnh nhân 243 đã được lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến trong 1-2 ngày tới sẽ có kết quả.

{keywords}

BV Phụ sản Hà Nội tối muộn ngày 6/4 đã phải họp khẩn sau khi có nhiều nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân 243

“Trường hợp toàn bộ F1 âm tính vẫn sẽ phải cách ly tập trung đủ 14 ngày, tuy nhiên 67 người F2 sẽ được về cách ly tại nhà, ông Ánh thông tin.

Ngay trong chiều 6/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã đến phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Tuy nhiên bệnh viện không thực hiện phong toả. 

Ông Ánh cho biết, ngày 4/4, bệnh nhân bệnh 243 là ông Q.Q.T., 47 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội đưa người thân đến BV Phụ sản Hà Nội thăm khám, sau đó người này có chỉ định nhập viện.

Ông T. có ghi thông tin vào phiếu sàng lọc nhưng tích vào ô 14 ngày qua không đến BV Bạch Mai do ông đã đến Bạch Mai từ ngày 12/3.

Do ông T. không có tiền sử dịch tễ nên được vào chăm sóc người nhà. Ngày 5/4, ông T. tiếp tục quay trở lại BV Phụ sản Hà Nội.

Trước đó vào chiều tối 6/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca bệnh mới, trong đó có bệnh nhân 243.

Bệnh nhân 243 đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch dị ứng, BV Bạch Mai ngày 12/3. Trong quá trình khám ở bệnh viện, bệnh nhân có đeo khẩu trang.

Trong các ngày 14-15/3, bệnh nhân đi tiếp khách tại đám cưới cháu gái gần nhà và đi ăn giỗ tại nhà mẹ vợ.

Ngày 21/3, bệnh nhân có cảm giác đau mọi người, hơi sốt nhưng không cặp nhiệt độ. Nghĩ bị cảm nên bệnh nhân tự mua thuốc cảm cúm về uống. Sau uống 1 ngày, bệnh nhân đỡ mỏi, không sốt.

Từ ngày 22/3 đến 26/3 và từ 3/4 – 4/4, bệnh nhân có đi giao hoa tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội vào buổi tối, khi đi có đeo khẩu trang.

Theo ông Ánh, do bệnh nhân đã có triệu chứng khởi phát bệnh từ ngày 21/3, đến ngày 4/4 mới vào viện tức đã được 14 ngày nên hy vọng sẽ không nhiễm bệnh thêm cho người khác.

Như vậy, đây là cơ sở y tế thứ 8 tại Hà Nội có nhân viên y tế mắc Covid-19 hoặc phải thực hiện cách ly do có tiếp xúc với các ca bệnh, bao gồm: BV Hồng Ngọc, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung ương, Việt Pháp, BV E, Đức Giang, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phụ sản Hà Nội.

Nguyễn Thị Ngọc Trang
Ảnh: Hà Lệ Yên

4 ca Covid-19 mới, 1 người khám ở Bạch Mai 23 ngày trước, 95 ca khỏi bệnh

4 ca Covid-19 mới, 1 người khám ở Bạch Mai 23 ngày trước, 95 ca khỏi bệnh

 - Tối 6/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 245, trong đó 95 ca đã khỏi bệnh.