Xem video:

Những người mắc Covid-19 điều trị ở Đà Nẵng được xuất viện gồm bệnh nhân 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 655, 730, 685. Người lớn tuổi nhất 59 tuổi, nhỏ nhất 8 tháng tuổi, đã được xét nghiệm âm tính nCoV trên 3 lần.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi, dặn dò người nhà bệnh nhân 8 tháng tuổi trước khi xuất viện

Sau khi nhận giấy xuất viện, các bệnh nhân được bố trí xe đưa về và tiếp tục cách ly y tế theo quy định.

Chia sẻ niềm vui khi ra viện, bệnh nhân số 581 tên N.K.N. (sinh năm 1996, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) cho biết, rất vui khi cầm trên tay giấy ra viện.

“Cảm giác của tôi bây giờ giống như được nhận bằng tốt nghiệp vậy đó. Rất là vui”, bệnh nhân N. xúc động cho biết.

Khi biết mình mắc Covid-19, bệnh nhân đã rất hoang mang nhưng khi vào viện được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình và thường xuyên động viên nên không còn lo lắng nữa.

Bệnh nhân N. nhắn nhủ với mọi người, nếu có mắc Covid-19 thì không nên căng thẳng vì ở đây đã có các bác sĩ chăm sóc rất tận tình, chu đáo.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết, công tác điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 còn lại vẫn đang tiếp tục. Ngành y tế đang phối hợp với Bộ Y tế triển khai, áp dụng các phác đồ điều trị mới, nhất là với những người có bệnh nền.

Đến thời điểm hiện nay, Đà Nẵng đã có 15 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.

Hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Quảng Nam khỏi bệnh

{keywords}

Hai bệnh nhân 716 và 719 nhận giấy ra viện từ bệnh viện

Sáng nay, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết, 2 bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của Quảng Nam đã khỏi bệnh và được xuất viện về nhà.

Theo đó, trong sáng nay, hai bệnh nhân 716 và 719 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục xuất viện, sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính nCoV.

Cụ thể, bệnh nhân 716 (nữ, 42 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vào ngày 6/8. Sau 1 tuần điều trị, từ ngày 6 đến 13/8, bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhân 719 (nam, 28 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được chuyển đến bệnh viện điều trị vào ngày 6/8. Sau 1 tuần điều trị, từ ngày 6 đến 13/8, bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Mười, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiện có 6 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, một người 3 lần âm tính và 8 người 4 lần âm tính.

Ngoài ra, tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam) có 13 bệnh nhân có kết quả âm tính Covid-19 lần 1.

Hình ảnh, video các bệnh nhân ở Đà Nẵng được ra viện: 

{keywords}

Xe chở bệnh nhân từ khu điều trị ra sảnh Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để làm thủ tục xuất viện

 {keywords}

Các bệnh nhân được trao giấy xuất viện

{keywords}

{keywords}

Bệnh nhân lấy hành lý, chào bác sĩ để về nhà sau khi khỏi bệnh

{keywords}

Trong số 10 bệnh nhân ra viện, người nhỏ nhất là 8 tháng tuổi

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Các bệnh nhân được bố trí xe đưa về nhà

{keywords}

Bác sĩ dặn dò các bệnh nhân theo dõi sức khỏe khi ra về

{keywords}

Xe chở bệnh nhân rời khỏi Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Hồ Giáp - Lê Bằng 

Nam bác sĩ 4 lần xét nghiệm mới ra Covid

Nam bác sĩ 4 lần xét nghiệm mới ra Covid

Bệnh nhân 40 tuổi, là bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, đã có 15 ngày cách ly tại bệnh viện, xét nghiệm lần thứ 3 mới khẳng định mắc Covid-19.  

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.