Ngày 28/7, Viện trưởng VKSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ban hành Quyết định truy tố bị can đối với Phạm Văn Hiếu (SN 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội chống người thi hành công vụ.

Đây là vụ án được truy tố lần đầu tiên theo thủ tuc rút gọn, giải quyết vụ án nhanh ở Phú Yên từ trước đến nay trong phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Hòa

Theo Cơ quan điều tra, chiều tối 24/7, Tổ tuần tra lưu động Công an Phú Hòa và Công an xã Hòa An phối hợp tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực vòng xuyến quốc lộ 1 giao nhau với quốc lộ 25 (thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An).

Lúc này, Phạm Văn Hiếu điều khiển mô tô 78C1-317.11 chở Huỳnh Thị Hạnh (SN 1994, trú thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) ngang nhiên đến dựng xe trên quốc lộ 25 sát vị trí tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, tổ tuần tra yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân để chứng minh ra đường khi thật sự cần thiết. Thế nhưng, đối tượng không chấp hành, mà còn lớn tiếng chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ, rồi dùng điện thoại cá nhân quay phim.

Trước hành động của Hiếu, tổ tuần tra nhắc nhở và yêu cầu đối tượng về nhà vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành, mà còn nhiều lần lấy đá đập xuống giải phân cách, rồi nằm vạ xuống đường gây cản trở giao thông, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

{keywords}
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 TP.Tuy Hòa

Sau đó, đối tượng tiếp tục chửi bới và lấy mũ bảo hiểm đánh anh Trương Công Bảo, Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Phú Hòa. Tổ tuần tra đã tiến hành khống chế, đưa Hiếu về trụ sở làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hiếu.

Cùng ngày, VKSND TP Tuy Hòa đã ban hành cáo trạng chuyển TAND cùng cấp để sớm đưa ra xét xử Nguyễn Tấn Thạch, (SN 1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến) về tội “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 20/7 tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Bình Kiến. Đây là trường hợp thứ hai tại tỉnh Phú Yên bị truy tố, do có hành vi chống người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trâm Trân

Phú Yên thêm 3 ca dương tính nCoV, thành lập 26 cơ sở cách ly y tế cộng đồng

Phú Yên thêm 3 ca dương tính nCoV, thành lập 26 cơ sở cách ly y tế cộng đồng

 Từ 17h ngày 27/7 đến 8h ngày 28/7, Phú Yên chỉ ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2.