Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (cựu Phó TGĐ Công ty Nhật Cường) 13 năm tù vì tội Buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường): 10 năm tù vì tội Buôn lậu và 4 năm tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội mà bị cáo Ngọc phải nhận là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) nhận 3 năm, 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

{keywords}
HĐXX tuyên án

HĐXX cũng tuyên phạt mức án đối với các bị cáo bị truy tố tội Buôn lậu:

Đỗ Quốc Huy (cựu Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường): 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường): 7 năm tù; Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do): 8 năm tù.

Bị cáo Trần Tất Khoa (cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 4 năm tù; Ngô Đức Tùng (nghề tự do): 6 năm tù.

Bị cáo Ngô Tuấn Sửu (cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn): 5 năm tù; Hoàng Văn Phong (cựu Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường): 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp (lao động tự do): 7 năm tù.

Bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai ông chủ Nhật Cường, nhân viên Công ty Nhật Cường): 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng (lao động tự do): 4 năm tù.

HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới nộp tiền thu lợi bất chính là hơn 200 tỷ đồng. Riêng bị cáo Trung còn nộp thêm hơn 13 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Buộc bị cáo Ngọc và Hằng phải nộp sung công Nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, Ngọc phải nộp 16 tỷ, Hằng nộp hơn 13 tỷ đồng.

HĐXX cũng dành quyền khởi kiện cho các bị cáo để yêu cầu Bùi Quốc Huy phải bồi thường.

Nhận định của HĐXX 

Theo HĐXX, đây là vụ án đồng phạm, có tổ chức, câu kết giữa các bị cáo. Hành vi của các bị cáo đều là những khâu, đoạn, mắt xích quan trọng, trong đó ông chủ Nhật Cường Bùi Quốc Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.

Các bị cáo khác trực tiếp vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về cho Bùi Quang Huy đều bị coi là đồng phạm với ông chủ Nhật Cường ở tội Buôn lậu.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy bị coi là người chủ mưu, cầm đầu nhưng đang bỏ trốn và bị truy nã. Bị cáo Trần Ngọc Ánh giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau ông chủ Nhật Cường.

HĐXX nhận định, bị cáo Ánh là đồng phạm với Bùi Quang Huy trong việc mua bán hàng lậu với trị giá hàng hóa hơn 2.927 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Bảo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo và người liên quan khác, cộng với kết quả xác minh, đủ cơ sở xác định Trung đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa qua Cảng hàng không Nội Bài về Việt Nam.

Tổng giá trị hàng hóa là hơn 500 tỷ đồng, được Công ty Nhật Cường trả tiền cước vận chuyển gần 14 tỷ đồng.

Đánh giá vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự trị an, gây rối loạn thị trường, gây bất bình trong quần chúng nhân dân… Các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên nên thuộc trường hợp tăng nặng.

Tuy nhiên, đa số các bị cáo đều có thái độ thành khẩn hành, ăn năn hối cải. Đặc biệt, HĐXX đánh giá cao tinh thần hợp tác với CQĐT của bị cáo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng, Nông Văn Lư… nhằm làm sáng tỏ vụ án.

HĐXX ghi nhận và coi đây là tình tiết giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Lời sau cùng đẫm nước mắt của các nam bị cáo vụ Nhật Cường

Lời sau cùng đẫm nước mắt của các nam bị cáo vụ Nhật Cường

Được quyền nói lời sau cùng, nhiều nam bị cáo vụ Nhật Cường không cầm được nước mắt.

T.Nhung