- Đi uống rượu về bị vợ phàn nàn Giang liền mua 1,3 lít xăng đổ lên người vợ và con, bật lửa đốt cháy.

Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Chồng tưới xăng đốt vợ con”. Bị cáo là Trần Văn Giang (26 tuổi, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

 {keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h40 ngày 27/7/2015, sau khi đi uống rượu về nhà ở xóm 5B, xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn), Giang cãi nhau với vợ. Do không làm chủ được, Giang đã dùng xăng tưới vào vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) và con trai Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Đàm, nhiều người hàng xóm chạy sang. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé Đoàn tử vong ngay sau đó. Riêng chị Đàm cũng tử vong sau 3 ngày nhập viện.

Tại phiên tòa, Giang tỏ ra ân hận về hành vi của mình và cho rằng, thần kinh lúc uống rượu bia không ổn định, không kiềm chế được hành vi và gây hậu quả nghiêm trọng với vợ con.

Theo kết quả giám định của Viện Pháp Y Quốc gia, trước khi phạm tội và thời điểm giám định pháp y, Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng bia rượu.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Giang 20 năm tù về tội “Giết người”.

Văn Bình