- Ngày 16/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một số quan chức tỉnh Vĩnh Phúc và Tp Vĩnh Yên vì những sai phạm về đất đai tại dự án trang trại Đồng Tâm.

Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã hai lần đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên sau đó, cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng lần này, Nguyễn Anh Quân (SN 1970, ở Tây Hồ, HN, một đối tượng có tiền án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã bàn bạc với bạn mình là Dương Đình Tâm (SN 1970, ở Vĩnh Yên) đứng tên xin giao đất lập dự án trang trại để sau đó chuyển thành Dự án khu đô thị bán kiếm lời.

Quân nhờ Tâm tìm đến người cậu kết nghĩa là Lại Hữu Lân (nguyên Chủ tịch, Bí thư Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đề xuất xin khoảng 25-30 ha đất nông nghiệp tại phường Đồng Tâm để lập dự án trang trại.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Sau khi nhận lời, ông Lân giới thiệu Nguyễn Xuân Trường là Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm nhờ giúp đỡ.

Trên cương vị của mình, biết rõ khu vực Đồng Khóm, Đồng Cửu Chùa, Đồng Sài là khu đất những người dân đang sản xuất nông nghiệp, không thuộc quỹ đất quy hoạch lập dự án, nhưng Lại Hữu Lân, Trường đã cùng Quân, Tâm ra thực địa để chọn vị trí.

Sau đó ông Lân gọi Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Trưởng phòng TN&MT Tp Vĩnh Yên lên phòng làm việc, giới thiệu Quân là cháu mình và nhờ giúp đỡ.

Liên đã bày cách cho ông Lân việc giả danh dự án là của UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư để thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, lấy được diện tích đất lớn...

Sau khi ông Lân đồng ý, Liên cùng các bị cáo khác đã làm tờ trình, lập bản đồ địa chính, báo cáo sai sự thật, để hoàn thiện các thủ tục thu hồi 255.125m2 đất cho UBND phường Đồng Tâm lập dự án trang trại.

Tháng 5/2009, trên cương vị là Bí thư Tp Vĩnh Yên, ông Lân tiếp tục chỉ đạo cấp dưới nhằm giúp Quân hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư từ UBND phường Đồng Tâm cho Công ty CP bất động sản AZ - Hà Nội.

Trong vụ án này, Quân và những người liên quan khai có mua cho ông Lân 1 xe ô tô Camry trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội Đưa, nhận hối lộ. Tuy nhiên, sau khi khởi tố bị can để điều tra, Quân đã bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.

Các bị cáo phải hầu tòa tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Lại Hữu Lân (SN 1949, ở Vĩnh Phúc), nguyên Chủ tịch UBND Tp Vĩnh Yên, nguyên Bí thư Tp Vĩnh Yên (đã nghỉ hưu); Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1958), nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên Chủ tịch UBND Tp Vĩnh Yên, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Tp Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Trường (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm; Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1958), nguyên Trưởng phòng TN&MT Tp Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Ngọc (SN 1971), cán bộ trạm khuyến nông, khuyến ngư Tp Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Liễn (SN 1961), nguyên chuyên viên văn phòng UBND tỉnh, nguyên phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Vũ Văn Chức (SN 1966), chuyên viên phòng TN&MT Tp Vĩnh Yên; Dương Đình Tâm (SN 1970).

T.Nhung