Hôm nay (30/6), TAND TP Hà Nội tuyên Phạt Nguyễn Hải Phong (SN 1986, ở Thanh Oai) mức án 13 năm tù vì tội Giết người.

Trước đó, vào cuối năm 2019, giữa Phong và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1992, ở Thanh Oai) có mâu thuẫn về việc tranh chấp chỗ ngồi bán hoa quả.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Khoảng 21h30 ngày 7/6/2020, vô tình thấy anh Hùng đang ngồi uống nước tại vỉa hè quán trà chanh ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Phong đi đến nói với anh Hùng: “Mày nhìn gì tao mà nhìn ghê thế?”

Anh Hùng nghĩ Phong muốn đánh mình nên cầm ghế nhựa định đánh Phong, nhưng được mọi người can ngăn.

Đúng lúc này, bị cáo rút dao gài ở xe máy đâm, chém 4 nhát vào người anh Hùng, trong đó có 1 nhát trúng ngực trái, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Do được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, anh Hùng không tử vong mà bị tổn hại 72% sức khỏe.

Gây án xong, Phong bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 29/6/2020 bị cáo ra đầu thú tại Công an huyện Quốc Oai và khai nhận hành vi phạm tội.

Từ vụ trộm lộ ra vụ giết người, chôn xác

Từ vụ trộm lộ ra vụ giết người, chôn xác

Khi bị bắt vì trộm cắp, Tuấn bất ngờ khai ra đồng bọn vừa gây ra vụ giết người, chôn xác để cướp tài sản.

T.Nhung