Ngày 13/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Tý (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5, TAND quận Tân Phú đã tuyên phạt Tý 9 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn kháng cáo, xin được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 0h ngày 15/9/2019, sau chầu nhậu, Tý về nhà gây chuyện với vợ. Trong cơn say, anh ta đuổi theo đánh vợ.

{keywords}
Bị cáo Bùi Tý tại tòa

Nhận được tin báo, 2 cán bộ công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú là anh Hoàng Chánh Thời (trực ban) và anh Ngô Minh Phúc (cảnh sát khu vực), tới nhà Tý để giải quyết vụ việc.

Đến nơi, anh Phúc thấy Tý say xỉn, đang chửi bới vợ nên yêu cầu về phường giải quyết. Tý không những không chấp hành mà còn xông tới đấm vào mắt anh Phúc.

Khi bị khống chế, Tý dùng gạch ném gây thương tích cho anh Phúc.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn của bị cáo, anh Thời đã rút súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục cầm gạch ném, tỏ thái độ chống đối.

Khi lực lượng bảo vệ dân phố đến hỗ trợ mới khống chế được Tý.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nhưng cho rằng, do bản thân say xỉn nên không làm chủ được hành động. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng.

Xét thấy, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã hội, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Bị cáo không đưa ra chứng cứ mới để tòa căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vì vậy, HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khởi tố bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc độc ở Thái Bình

Khởi tố bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc độc ở Thái Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, tạm giam bà Chử Thị Mỹ Lệ để điều tra tội giết người.  

Thanh Phương