Nạn nhân là bé Hoa (tên đã đổi, 10 tuổi), cháu ruột của Kiệt. 

Sáng 20/3, sau khi đi uống rượu, Kiệt sang nhà Hoa mượn điện thoại của cháu. Kiệt vào phòng khách nhưng không thấy Hoa, điện thoại thì đang sạc pin nên gã lấy rồi đi ra hiên nhà nằm võng xem tin tức.

{keywords}
Bị cáo Kiệt tại toà 

Khoảng 15 phút sau, mẹ của Hoa gọi điện thoại nên Kiệt kêu cháu vào nghe máy. Lúc này, Kiệt nảy sinh ý định đồi bại, gã về nhà lấy con dao rồi quay lại. Kiệt kêu Hoa vào phòng ngủ rồi cầm dao khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc Kiệt đang thực hiện hành vi thì bà nội của Hoa (mẹ của Kiệt) đi tìm và gọi tên cháu. Nghe tiếng mẹ, Kiệt chạy ra khỏi phòng bỏ trốn. Bé Hoa đã kể lại vụ việc cho bà nội nghe.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, bị cáo Kiệt có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kiệt 20 năm tù.

Xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm vào tháng 9

Xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm vào tháng 9

Ngày 7/9 tới, TAND TP Hà Nội đưa 29 bị cáo vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử.

T.Chí