Theo cơ quan điều tra, ngày 1/11/2021 Phạm Xuân Hùng đã thuê ô tô tự lái của anh T.H.Đ (1989, trú TP Hà Tĩnh) trong thời hạn 10 ngày.

Khi hết hạn thuê xe, Hùng tiếp tục gia hạn hợp đồng xe và nảy sinh ý định cầm cố ô tô để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Sau đó, Hùng lên Facebook đặt làm giả giấy đăng ký  ô tô để cầm cố hòng qua mắt chủ tiệm cầm đồ. Để tạo lòng tin với chủ tiệm cầm đồ, Hùng cho biết ô tô là của bố nhưng do gia đình cần tiền nên đưa đi cầm cố.

{keywords}
Hùng tại cơ quan điều tra

Tin lời Hùng, chủ tiệm cầm đồ nhận cầm cố ô tô với giá 105 triệu đồng. Sau đó, chủ chiếc xe nhiều lần yêu cầu Hùng đến thanh lý hợp đồng cho thuê nhưng đối tượng này liên tục tìm lý do để trì hoãn nên chủ xe đã trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hùng đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2015.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Công an Bình Dương khởi tố hàng loạt giám đốc công ty bất động sản

Công an Bình Dương khởi tố hàng loạt giám đốc công ty bất động sản

Hàng loạt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.