Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên bao vây, đuổi chém lực lượng tuần tra của công an phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), chiều nay công an đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

{keywords}
8 đối tượng vây chém dân phòng tại Đồng Nai bị công an bắt giữ - Ảnh: CAND

Trước đó, vào chiều ngày 26/9, công an đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm này để xử lý.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Minh, Nguyễn Anh Tài (cùng SN 1999), Quan Văn Trí, Lê Thành Nam, Lý Anh Tuấn (cùng SN 2003), Trần Minh Chánh (SN 2000), Huỳnh Ngọc Phúc (SN 1996) và Nguyễn Văn Hải (SN 2001), tất cả cùng ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo cơ quan công an, khoảng 0h15 cùng ngày, tổ tuần tra của Công an phường phối hợp với lực lượng dân phòng đi tuần tra tại khu vực đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa) thì phát hiện hàng chục thanh niên đi xe máy, mang theo mã tấu, dao, chai xăng gây rối trên đường nên bám sát để ngăn chặn.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh niên đã quay đầu xe, tạo thành vòng tròn bao vây lực lượng tuần tra, sau đó ném chai xăng xuống đường.

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng này cầm hung khí đuổi chém dân phòng, đập phá xe của tổ tuần tra rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an TP Biên Hòa đã bắt giữ được 8 đối tượng, đồng thời công an cũng đang vận động các đối tượng trong nhóm này ra trình diện cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm thanh niên cầm mã tấu bao vây, đuổi chém dân phòng ở Đồng Nai

Nhóm thanh niên cầm mã tấu bao vây, đuổi chém dân phòng ở Đồng Nai

Phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy mang hung khí la hét gây rối, công an và dân phòng Đồng Nai ngăn chặn thì bị nhóm này bao vây, tấn công giữa đường.

Minh Tâm