- Sau hơn 1 tuần mất tích, thi thể nữ sinh lớp 7 được tìm thấy ở bìa rừng đang trong tình trạng phân hủy.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ án phát hiện thi thể bé gái, nghi bị giết hại, sau hơn 1 tuần mất tích.

Nạn nhân là nữ sinh Lô Thị Thanh (SN 2003, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu).

{keywords}

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, chiều tối ngày 11/5 cháu Thanh mất tích không rõ lý do. 7 ngày sau, nạn nhân được phát hiện đã tử vong, đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Theo đó, khoảng 20h ngày 18/5, người dân đi rừng phát hiện thi thể nạn nhân ở bìa rừng, đoạn dốc Pà Hàng, xã Châu Phong.

Ngay lập tức người dân trình báo cơ quan chức năng.

Tiến hành kiểm tra hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một ví tiền mang chứng minh nhân dân Lý Văn Đạt (SN 1997, trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trước khi mất tích nạn nhân đã gặp thanh niên mang tên Đạt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm Lý Văn Đạt để điều tra.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Văn Bình