Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giữ thêm 9 đối tượng liên quan đến vụ chém nhau, nổ súng trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều.

Đến nay, Công an đã mời làm việc, tạm giữ hàng chục đối tượng có liên quan vụ việc.

{keywords}
Các đối tượng trong vụ chém nhau, nổ súng ở Cần Thơ bị bắt

Theo điều tra ban đầu, do mẫu thuẫn tiền bạc cá độ bóng đá, ngày 3/3, Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cùng một nhóm đối tượng đi ô tô 16 chỗ từ TP.HCM xuống Cần Thơ gặp nhóm của Đặng Quang Minh (Minh Mập, 45 tuổi, ngụ quận Cái Răng) để “nói chuyện”.

Cả hai nhóm hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo và xảy mâu thuẫn, chém nhau. Trong lúc chém nhau, một đối tượng đã nổ súng. Khẩu súng này của Bùi Đức Duy (tức Đen, 33 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều).

{keywords}
Nghi can Duy tại thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến và tại cơ quan công an

Lê Quang Dinh (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thuộc nhóm của Minh) bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ có mặt trấn áp, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Đối tượng Bình bỏ trốn xuống Cà Mau nhưng bị bắt giữ ngay trong đêm. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 5 viên đạn, 5 dao tự chế, ô tô 16 chỗ…

Tình tiết mới vụ hai nhóm hỗn chiến, nổ súng giữa trung tâm Cần Thơ

Tình tiết mới vụ hai nhóm hỗn chiến, nổ súng giữa trung tâm Cần Thơ

Tối 4/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Bùi Đức Duy (tức Đen, 33 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Thiện Chí