Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk hôm nay đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Phạm Viết Văn (27 tuổi, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng tang vật là 200kg pháo lậu cho Công an thị xã Buôn Hồ để điều tra, xử lý.

Sáng cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ trên QL14, đoạn qua thị xã Buôn Hồ phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 72L-0947 lưu thông hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

{keywords}
Đối tượng Phạm Viết Văn (quần short, áo xanh) cùng phương tiện và tang vật bị bắt giữ

Khi tổ công tác vừa lại gần, 2 thanh niên ngồi trên xe đã bung cửa chạy trốn vào khu dân cư.

Tổ công tác chia làm 2 mũi truy bắt, nhưng 2 đối tượng đã chạy vào các lô rẫy cà phê tẩu thoát.

Kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện còn lại tài xế Phạm Viết Văn cùng nhiều bao tải, hộp giấy, va ly giấu dưới gầm ghế, cốp xe.

Qua kiểm đếm, toàn bộ số hàng hóa trên là pháo lậu, tổng trọng lượng hơn 200kg.

Tài xế Văn cũng được xác định sử dụng giấy phép lái xe giả, biển số giả và dương tính với chất ma túy.

Xe 7 chỗ tra cứu trên hệ thống đăng kiểm, quản lý phương tiện trên toàn quốc không tồn tại.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Văn khai, 2 người bỏ chạy một có tên là Cảnh (trú TP Biên Hòa) và một tên Hùng (trú Bình Dương).

Văn còn khai, sáng 17/9, cả 3 điều khiển ô tô nói trên chạy từ Đồng Nai lên cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) mua pháo lậu về bán kiếm lời.

Quá trình chạy xe, Văn sử dụng ma túy để khỏi buồn ngủ. Qua điều tra, Văn từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tiền do người khác phạm tội mà có.

Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định.

Lật tẩy sự giàu sang của Phúc XO, kẻ nổi danh nhờ đeo nhiều vàng

Lật tẩy sự giàu sang của Phúc XO, kẻ nổi danh nhờ đeo nhiều vàng

 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra về vụ án Phúc XO và đồng bọn. Từ đây lộ nhiều thông tin bất ngờ về người từng nổi tiếng trên mạng là đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam.

Trùng Dương