- Trong lúc can ngăn bạn đánh nhau, Thanh bị đâm bị thương nặng và tử vong.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Minh Thành (19 tuổi, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

{keywords}

Nạn nhân là Trương Văn Hoài Thanh (21 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Vẫn theo Công an Vĩnh Long, tối 10/11, trong lúc nhậu tại một quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 8, TP Vĩnh Long) hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Hoài Thanh bất ngờ bị Thành dùng dao đâm trúng vào vùng cổ.

Thấy bạn bị đâm, Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chạy vào can ngăn cũng bị Thành đâm trúng vào vai.

Người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị đứt động mạch chủ trên, đứt phổi gây mất máu cấp nên Hoài Thanh đã tử vong. Còn Thắng đang được điều trị tại BV Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Sau khi đâm hai người thương vong, Thành đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Đến 9h40, Thành đến công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Công tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ án mạng trong lúc nhậu xảy ra tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, khiến 1 thanh niên bị đâm chết tại chỗ.

Theo điều tra, khoảng 12h trưa cùng ngày, Lê Văn Cường (SN 1979) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1991, cùng ngụ ấp Tân Hiệp xã Tân Hạnh huyện Long Hồ) nhậu cùng với một số người khác. Trong lúc nhậu giữa Cường và Liêm xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Cường và Liêm hẹn nhau ra đường để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây cả hai lao vào đánh nhau kiệt liệt, sau đó Liêm dùng dao đâm một nhát khiến Cường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong Liêm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đặng Thanh