Công an Q.3 đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, ngụ ở địa phương) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Theo khai báo của bà Hạnh, nguyên nhân xuất phát từ chuyện nhắc nhở đậu xe ngay trước nhà.

Nạn nhân là bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi), là hàng xóm với gia đình bà Hạnh.

{keywords}
Hiện trường vụ người phụ nữ bị tạt dầu sôi gây bỏng nặng

Trước đó, trưa 7/6 cha của bà Ly đang ở nhà tại hẻm số 47, đường Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 thì phát hiện xe ô tô dừng ngay trước quán cơm nhà bà Hạnh có lấn sang trước nhà mình. Ông này ra nhắc nhờ thì xảy ra cự cãi lớn tiếng với chồng bà Hạnh. 2 người xô xát, dẫn đến cha của bà Ly bị thương nhẹ ở phần đầu.

Bà Ly thấy cha bị đánh nên ra can thiệp. Bà Hạnh cùng con gái chạy ra; lúc này bà Hạnh cầm chảo dầu đang xôi tạt vào người bà Ly gây bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

{keywords}
 

 

{keywords}
Bà Ly bị bỏng khắp người

Nhận tin báo, Công an có mặt tiến hành tạm giữ bà Hạnh để điều tra.

Bước đầu xác định, bà Ly bị bỏng cấp độ I, II ở các khu vực như đùi, vai, lưng… Gia đình cho hay, nhà bà Hạnh kinh doanh ăn uống, khách đến thường để xe lấn sang trước nhà bà Ly và gia đình đã nhắc nhở nhiều lần nhưng lại lớn tiếng thách thức.

Đối tượng đánh bác sĩ bất tỉnh có tiền án cố ý gây thương tích

Đối tượng đánh bác sĩ bất tỉnh có tiền án cố ý gây thương tích

Cho rằng thái độ của bác sĩ Phi không tốt, đồng thời có uống rượu nên Kỳ đã đánh bác sĩ Phi.

Phước An