Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h30 ngày 29/9, một nhóm thanh niên khoảng 10 người (đều là nam giới) đã tập trung tại khu vực cổng của Công ty ITM, Khu công nghiệp VSIP, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khi 4 nam thanh niên đang đi bộ thì bị nhóm người lao vào tấn công tới tấp.

XEM CLIP: Hiện trường vụ việc 

Chỉ đến khi hai nạn nhân đều bất tỉnh nhóm này mới chịu dừng lại và bỏ đi.

Ngay sau đó, người dân đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo với cơ quan chức năng sở tại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Du các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ án. Sau 12h điều tra lực lượng chức năng đã xác định được nhóm 10 thanh niên trong vụ việc.

Danh tính các nghi phạm gồm: Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du), Chu Xuân Tú  (21 tuổi), Lê Nguyên Minh, Nguyễn Ngọc Long (đều 19 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, cùng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra các nghị phạm: Nguyễn Hữu Thanh (22 tuổi), Hoàng Văn Kỳ, Nguyễn Thế Trước, Đào Xuân Giáp (đều 17 tuổi) và Quách Hiệp Công (21 tuổi) tất cả ở huyện Tiên Du.

Hai nạn nhân được cơ quan công an xác định là anh Đặng Văn T., (18 tuổi, đã tử vong) và anh Lý Khánh L. (21 tuổi, hiện đang điều trị tại bệnh viện). Cả hai cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

{keywords}
Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bắc Ninh

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du) và anh Lý Khánh L. đều là công nhân tại Công ty TNHH ITM. Do mâu thuẫn cá nhân, Hưởng và anh L. thách thức, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn sau giờ làm tại cổng số 3 thuộc công ty.

Khoảng 20h cùng ngày (29/9), Hưởng gọi 9 thanh niên khác chuẩn bị gậy giúp Hưởng đánh anh L. Ba mươi phút sau, khi anh L. và anh Đặng Văn T. đến chỗ hẹn thì bị nhóm của Hưởng xông đến, liên tiếp tấn công vào vùng đầu, bụng anh L. và anh T.

Kết quả, anh Đặng Văn T. bị chấn thương sọ não, tụ máu các não thất và tử vong ngay sau đó. Anh Lý Khánh L. cũng bị thương nặng, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi 1 gậy rút sắt loại 3 khúc, 3 xe máy  và nhiều tang vật liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 nghi phạm trên về hành vi giết người.

Kế hoạch sát hại cả nhà của nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở Hưng Yên

Kế hoạch sát hại cả nhà của nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Hùng (SN 1965, trú phường Quang Trung, TP Hưng Yên) về tội Giết người. 

Nhị Tiến