- Mục đích của kẻ khống chế 4 con tin dẫn đi nhiều xã ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) là để cướp tài sản.

Thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Chu Văn Sơn (35 tuổi, ở xã Diễn Bích) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

{keywords}

Chu Văn Sơn.

Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết: Đối tượng Sơn có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích; Gây rối trật tự công cộng và Gây thương tích.

Theo lời khai của Chu Văn Sơn, sáng ngày 17/4, Sơn bắt gặp anh Lê Hồng Hoàng đang đi trên đường qua địa phận xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu nên xin đi nhờ.

Đến đoạn đường thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Sơn rút kéo ở trong túi ra khống chế anh Hoàng bắt chở về xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu).

Trong lúc bị Sơn khống chế, anh Hoàng bình tĩnh khuyên can. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, Hoàng nhấn ga mạnh khiến Sơn bất ngờ ngã xuống đường.

Sơn tiếp tục đi bộ kiếm “con mồi”. Đối tượng bắt gặp em Nguyễn Thị Yến (17 tuổi, trú tại xã Diễn Ngọc) đang đi trên xe đạp điện, Sơn liền lao đến cướp xe.

Tuy nhiên, nạn nhân hô hoán, nhiều người chạy đến, Sơn bỏ chạy và tiếp tục tìm người khác để cướp tài sản.

Trên đường đi về xã Diễn Bích, đối tượng bắt gặp chị Trần Thị Tài đi xe máy chở con trai là Đậu Văn Phong (3 tuổi).

Sơn liền khống chế, lấy dao kề cổ bé trai. Chị Tài hoảng hốt kêu cứu nên đối tượng sợ hãi bỏ chạy. Bé trai bị thương phải nhập viện.

Cuối cùng, Sơn lấy dao tự rạch vào tay mình để hù dọa. Lúc này, anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, có quan hệ anh em họ với Sơn) chạy ra định đưa Sơn đi viện thì bất ngờ đối tượng dùng dao khống chế.

Tiếp theo, Sơn khống chế một người qua đường, lấy xe máy ép anh Quảng điều khiển xe máy chở đi lòng vòng qua các xã Diễn Kim, Diễn Bích, chạy lên quốc lộ 1A...

Sau hơn 4 giờ khống chế anh Quảng, Sơn liên tục muốn uống nước, thèm thuốc nên yêu cầu nạn nhân chở về nhà để nghỉ.

Lúc này công an xã, công an huyện và nhiều người dân đuổi theo. Nhân lúc Sơn lấy điếu thuốc lào để hút, công an viên Nguyễn Văn Điệp đã nhanh chóng áp sát, tấn công khiến đối tượng rơi hung khí, vật nhào ra đất, khóa trái tay để giải cứu anh Quảng.

Anh Quảng, sau đó phải khâu 6 mũi và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Theo cơ quan điều tra, Sơn đã có kết quả nhiễm HIV từ trước, khi dẫn giải về trụ sở có dấu hiệu ngáo đá.

Văn Bình