Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Thị Loan (tức Loan “cá”, 39 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

{keywords}
Vợ chồng Loan "cá" bị bắt giam

Trong ngày, Công an TP Biên Hòa cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Tuấn (tức Tuấn “cá”, 43 tuổi, chồng của Loan) cùng về hành vi trên.

5 đối tượng khác trong băng nhóm bảo kê cũng bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Theo cơ quan công an, thấy có nhiều người buôn bán tự phát quanh chợ Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nên vợ chồng Loan "cá" cùng các đối tượng đàn em đứng ra thu tiền bảo kê của các tiểu thương bằng hình thức thu tiền chỗ ngồi, tiền dọn vệ sinh.

Để được buôn bán, hàng tháng mỗi tiểu thương phải đóng cho vợ chồng Tuấn từ 100-400 ngàn đồng và tiền dọn vệ sinh.

Khoảng giữa năm 2019, vợ chồng Tuấn sống ly thân nên Loan chuyển đến khu vực chợ tự phát trước cổng công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) tiếp tục bảo kê, quản lý khu vực này; còn Tuấn "cá" ở lại bảo kê khu vực chợ tự phát quanh chợ Hóa An.

Tại khu vực KCN Thạnh Phú, Loan “cá” thu tiền của mỗi tiểu thương từ 1 -1,5 triệu tiền mặt bằng, đối với người bán hàng rong, thu 50 ngàn/ngày.

Quá trình điều tra xác định, mỗi tháng Tuấn cưỡng đoạt hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, Tuấn còn cho vay nặng lãi, điều hành lô đề và cá độ bóng đá.

Từ công tác trinh sát, chiều ngày 5/5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Loan “cá” cùng đàn em khi đang thu tiền bảo kê tại khu vực chợ tự phát trong KCN ở xã Thạnh Phú.

Đến chiều ngày 7/5, Công an tiếp tục bắt khẩn cấp Tuấn “cá” để điều tra làm rõ về hành vi bảo kê tại một khu chợ tự phát khác ở phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Bắt chồng Loan 'cá' vụ bảo kê chợ ở Đồng Nai

Bắt chồng Loan 'cá' vụ bảo kê chợ ở Đồng Nai

Sau khi bắt giữ Loan “cá” cùng đàn em do có hành vi bảo kê thu tiền buôn bán trong KCN ở Đồng Nai, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ chồng của đối tượng này để điều tra.

Xuân An