Công an tỉnh Thái Bình cho biết, 2 bị can có liên quan đến vụ án hình sự của cặp vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường.

Cơ quan chức năng đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng là Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình); Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư).

{keywords}
Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải). Ảnh Khánh Linh.

Bằng và Hòa 2 là đàn em của Đường Nhuệ, được xác định là đồng phạm trong vụ án.  Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự. Đào Văn Bằng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Bị can Phạm Xuân Hòa đã trốn khỏi nơi cư trú.

Đêm 11/4, Nguyễn Xuân Đường đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt giữ liên quan đến vụ việc hành hung một lái xe trên địa bàn tỉnh này.

Tính tới thời điểm ngày 12/4, đã có 6 đối tượng bị CQĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đường 'Nhuệ', chồng nữ đại gia Thái Bình bị tạm giam 3 tháng

Đường 'Nhuệ', chồng nữ đại gia Thái Bình bị tạm giam 3 tháng

Nguyễn Xuân Đường (chồng nữ đại gia Nguyễn Thị Dương) vừa bị bắt đêm hôm qua, bị tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Thái Bình