Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai hôm nay (1/7) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi) cùng 6 người khác để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Nhóm học viên cai nghiện đánh người tử vong

Sự việc xảy ra tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), thuộc quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân là anh Nguyễn Tiên Phong, học viên đang điều trị cai nghiện.

Theo điều tra, ngày 12/12/2020, do nghiện ma túy nên anh Phong được đưa vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai, được sắp xếp ở phòng số 13 (khu cắt cơn - giải độc) cùng Phi và 14 người khác.

Trong quá trình điều trị tại đây, anh Phong được cho là thường xuyên la hét, gây ồn ào khiến người trong phòng phải nhiều lần nhắc nhở.

Chiều ngày 14/12/2020, Phi cùng 6 người khác đã dùng chổi, chân, tay đánh nhiều lần vào đầu, mặt và ngực anh Phong khiến nạn nhân bất tỉnh.

Anh Phong sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngoài việc khởi tố 7 bị can nêu trên, Cơ quan công an cũng xem xét hành vi hành hạ người khác đối với 6 học viên khác. Bên cạnh đó, một số cán bộ tại cơ sở này cũng đang bị cơ quan điều tra làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm cơ quan đang điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô

Năm cơ quan đang điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô

Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) sáng nay (1/7) thông tin với VietNamNet rằng có 5 đơn vị đang vào cuộc, điều tra nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô. 

Xuân An