Một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chiều nay xác nhận, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự hai đối tượng xưng là nhà báo có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Ia Grai.

Cũng theo vị này, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và sẽ đăng tải thông tin chính thức trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

{keywords}
Đối tượng Dũng (phải) và Hoài bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản tại Gia Lai

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Nhâm Tiến Dũng (SN 1970, trú tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (SN 1991, trú tỉnh Nghệ An).

Thông tin ban đầu, từ khoảng tháng 10, hai đối tượng đã đến gặp các chủ lò than trên địa bàn huyện Ia Grai xưng là nhà báo và cho biết đang tìm hiểu viết bài về các lò than gây ô nhiễm môi trường, xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật.

Các đối tượng đã yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền cho mình nếu không sẽ viết bài.

Bước đầu xác định, trong tháng 10, hai đối tượng đã nhận của ông M (trú xã Ia Tô, Ia Grai) số tiền 1 triệu đồng và ông P (cùng trú xã Ia Tô) 1,1 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 23/11, hai đối tượng nhận của bà T (xã Ia Yok) số tiền 1 triệu đồng.

Đến sáng hôm sau, hai đối tượng đang nhận số tiền 5 triệu đồng của một người đàn ông (trú xã Ia Yok) tại quán cà phê thì công an ập vào bắt giữ.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giam 3 tháng kẻ xưng phóng viên tống tiền bệnh viện

Tạm giam 3 tháng kẻ xưng phóng viên tống tiền bệnh viện

Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng Nguyễn Hữu Nhất (SN 1993, trú tại Quảng Hòa, Quảng Trạch) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trùng Dương