- Hiệu trưng Trường THCS Sông Trí (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa ra quyết đnh đình chỉ công tác đối với một nữ giáo viên tham gia bắt cóc cô gái trẻ lên taxi, dùng dao kéo đâm nhiu nhát gây thương tích.

Công an thị xã Kỳ Anh xác định, vụ việc dùng kéo gây thương tích đối với cô gái trẻ tên Ng. có sự tham gia của cô giáo Trần Thị Phương, viên chức giáo viên, giảng dạy môn Mỹ thuật tại Trường THCS Sông Trí.

{keywords}

Nạn nhân bị hành hung chảy rất nhiều máu ở vùng đầu.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với nữ giáo viên Phương để phục vụ điều tra.

Theo lời kể của nạn nhân Ng.: “Tối 11/12, khi tôi đang nấu cơm ở phòng trọ thì thấy chị Mai Thị Thu Thảo cùng 2 người đàn ông lạ mặt đạp cửa xông vào. Họ kéo tôi rời khỏi phòng, đưa tôi lên taxi.

Chị Mai đã lấy kéo nhọn đâm vào mắt tôi, còn chị Phương (giáo viên - PV) dùng dao thái chém vào tay tôi. Hai gã đàn ông còn lại xiết chặt cổ tôi để chị Thảo cắt tóc và dùng dao đâm mạnh vào đầu tôi.

Nhiều người có mặt ở đó đến giúp tôi ra khỏi taxi. Vết thương của tôi phải khâu tới 10 mũi ở đầu, 4 mũi ở tay”.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên dẫn tới việc hành hung gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiện Lương