XEM VIDEO:

Liên quan đến vụ việc, hiện Công an Q.6 đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Vĩnh (36 tuổi, quê Bến Tre) để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Trước đó, 13h chiều 15/8 tổ công tác của đội CSGT Chợ Lớn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồng Bàng, Q.6 thì phát hiện Nguyễn Văn Vĩnh điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi.

Tổ CSGT đeo bám theo sau, phát hiện Vĩnh có nhiều nghi vấn hình sự nên lập tức báo trinh sát Công an Q.6 tham gia phối hợp.

{keywords}
Nghi can Nguyễn Vĩnh tại cơ quan công an 

 

{keywords}
Tang vật thu giữ lên đến 40 ngàn viên ma tuý tổng hợp

Khi Vĩnh đến khu vực đường Phạm Đình Hổ, Q.6 thì lực lượng CSGT và trinh sát phối hợp chặn xe bất ngờ để kiểm tra hành chính. Lúc này, Vĩnh tìm cách thoát thân nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Kiểm tra người và xe, lực lượng tại hiện trường phát hiện 1 hộp giấy bên trong có 1 bịch chứa lượng lớn viên nén màu hồng, nghi là ma tuý.

Vĩnh cùng tang vật, phương tiện bị đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Bước đầu, Vĩnh khai nhận số tang vật trên là ma tuý tổng hợp. Qua giám định, công an xác định tang vật là 40 ngàn viên ma tuý tổng hợp MDMA (thường gọi là thuốc lắc), có trọng lượng 1,1 kg.

Vĩnh khai báo được 1 người (chưa rõ lai lịch) yêu cầu vận chuyển số ma tuý trên giao cho 1 người khác ở Q.Gò Vấp.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Hàng chục dân chơi phê ma tuý trong nhà hàng Lộc Phát ở Sài Gòn

Hàng chục dân chơi phê ma tuý trong nhà hàng Lộc Phát ở Sài Gòn

Cảnh sát bất ngờ ập vào nhà hàng Lộc Phát ở Sài Gòn thì phát hiện gần 50 "dân chơi" đang tổ chức phê ma tuý. 

Trang Nguyên