- Khi thấy cháu H. tắm bên bờ suối, Tú đã nổi cơn thú tính hiếp dâm cháu ruột của mình.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Nghệ An bị cáo Lộc Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là cháu L.T.H (SN 2006) cháu ruột của Tú.

{keywords}

Bị cáo Lộc Văn Tú trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào 19h ngày 16/7, Lộc Văn Tú mang theo một tấm bạt sang nhà rủ cháu H. ra khe suối đắp ngăn dòng nước chạy tua bin phát điện.

Khi đến đoạn có máy tua bin phát điện, Tú nói cháu H. cởi quần áo xuống dưới khe ngăn dòng nước để khỏi bị ướt quần áo.

Sau khoảng 10 phút đắp khe để ngăn dòng nước cho máy phát điện hoạt động thì thấy cháu gái không mặc quần áo dưới nước nên nảy sinh ý định đen tối.

Sau đó, Tú đến gần cháu H. Thực hiện hành vi thú tính...

Khi về nhà, mẹ cháu H. phát hiện con gái có nhiều biểu hiện không bình thường, quan sát thấy trên đùi có vết máu. Hỏi thì cháu H. mới kể lại sự việc dưới suối.

Mẹ cháu H. đã hốt hoảng đi hỏi Tú. Lúc này, Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra, Tú đã tự nguyện mua một con lợn đến xin gia đình tha thứ theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, quá bức xúc trước hành vi bỉ ổi của Tú, gia đình cháu bé đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 19/7, Công an huyện Quỳ Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc Văn Tú.

Tại phiên tòa, Tú cúi đầu nhận tội. HĐXX tuyên Lộc Văn Tú bản án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Văn Bình