Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá một vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phát hiện một kho vũ khí lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

{keywords}
Các loại vũ khí thu giữ trong nhà của đối tượng buôn ma túy

Trước đó, vào chiều ngày 12/4, Công an phường Phước Tân (TP Biên Hòa) bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Ngọc Bích (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua làm việc, đối tượng khai nhận mua ma túy của một người đàn ông tên Vũ.

Từ lời khai của đối tượng, công an kiểm tra nhà của Đặng Ngân Vũ (36 tuổi, ngụ phường Phước Tân).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy cùng 16 gói nilon chứa ma tuý dạng đá.

Đáng chú ý, công an còn phát hiện trong nhà Vũ có cả một kho vũ khí và công cụ hỗ trợ như súng, đạn chì và cao su, hơn 150 cây dao tự chế, hàng chục roi điện, đèn pin điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay.

Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ngọc Bích và Đặng Ngân Vũ để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cất lưới đường dây có cả ngàn gói ma túy chưa từng thấy ở TP.HCM

Cất lưới đường dây có cả ngàn gói ma túy chưa từng thấy ở TP.HCM

Đây là đường dây chuyển ma tuý từ Campuchia về tập kết tại TP.HCM để tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Xuân An