Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, ngày 14/8, tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân về hành vi Giết người.

{keywords}
Ông Tấu tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra, ông Tấu sống cùng nhà với con gái ruột và con rể là Đào Văn Dõng, 60 tuổi. Khoảng 17h ngày 12/8, Dõng và vợ xảy ra cự cãi, người đàn ông này dọn đồ ra phía sau nhà ở rồi uống rượu một mình.

Đến tối, ông Dõng điện thoại cho vợ nhờ lấy ảnh để dán vào hồ sơ xin việc làm. Người vợ nói trời đã tối, sáng mai sẽ đem ảnh ra cho ông Dõng.

Bực tức, ông Dõng gọi điện thoại hăm dọa vợ. Sợ bị chồng đánh, người vợ bỏ sang nhà hàng xóm ngủ, khi đi bà này khóa cửa, bên trong ông Tấu đang ngủ.

Khoảng 23h cùng ngày, ông Dõng ra nhà trước đập cửa, dọa giết vợ và cha vợ.

Ông Tấu khuyên con rể bình tĩnh, Dõng không nghe. Bị con rể hăm dọa, ông Tấu lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay. Khi Dõng vừa cắt cửa, chui đầu vào nhà thì bị ông Tấu dùng búa sát hại.

Sau khi con rể tử vong, ông Tấu đến công an đầu thú.

T.Chí 

Con rể đoạt mạng cả gia đình vợ, 3 người tử vong ở Thái Bình

Con rể đoạt mạng cả gia đình vợ, 3 người tử vong ở Thái Bình

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người chết xảy lúc 8h sáng nay (28/6) tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.