- 1 nghi phạm quốc tịch Nigeria bị cho là giúp cho tội phạm lừa đảo quốc tế rửa tiền có nguồn gốc từ lừa đảo.

Nguồn thông tin cho hay, Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam.

{keywords}

Nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu

Theo điều tra ban đầu, 1 đối tượng tên White, có tên khác là William Elvis David, hiện đang sinh sống tại Campuchia có quen biết qua mạng xã hội với bà Nguyễn Thị Ngọc H tại TP.HCM. White hứa hẹn chuyện tình cảm, sẽ kết hôn và đưa bà H qua nước ngoài sinh sống.

Ông White đã lợi dụng chuyện tình cảm để dụ dỗ bà H tham gia vào đường dây rửa tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Mới đây băng nhóm của White đã thực hiện cú lừa chiếm đoạt được số tiền lớn từ 1 công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở An Giang. Hình thức lừa đảo, băng nhóm trên giả danh công ty thủy sản yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng hóa thông qua tài khoản ngân hàng. Tài khoản mà chúng dùng để nhận tiền được xác định là tài khoản do bà H đứng tên mở.

Sau đó White nhờ bà H rút tiền để chuyển cho Daniel nhằm “rửa tiền” phạm pháp.

Ngày 10/10 vừa qua, bà H rút tiền giao cho Daniel hơn 47 ngàn USD và bà được trả công 200 USD. 2 ngày sau, bà H tiếp tục rút và giao cho Daniel số tiền 1,2 tỷ đồng tại 1 địa điểm ở Q.1 thì bị trinh sát của Công an TP.HCM phục kích bắt giữ.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về đường dây rửa tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo quốc tế.

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines sắp hầu tòa

Liên minh rửa tiền trong đại án tại Vinashinlines sắp hầu tòa

Từ ngày 21- 24/1, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án tham ô xảy ra tại Vinashinlines ra xét xử sơ thẩm.

Buôn nửa tạ ma túy vào VN, 1 người nước ngoài nhận án tử

Buôn nửa tạ ma túy vào VN, 1 người nước ngoài nhận án tử

Dù nửa tạ ma túy được giấu tinh vi, nhưng hành vi của kẻ buôn ma túy đã không qua mắt được cảnh sát Việt Nam.

Điều tra nhóm người nước ngoài nghi tội phạm công nghệ cao

Điều tra nhóm người nước ngoài nghi tội phạm công nghệ cao

Nhóm người nước ngoài lưu trú không khai báo tại 1 căn hộ chung cư và tình nghi lắp đặt thiết bị công nghệ phục vụ cho mục đích lừa đảo công nghệ cao.

Người nước ngoài dùng hộ chiếu giả đến ngân hàng rút hơn nửa tỷ đồng

Người nước ngoài dùng hộ chiếu giả đến ngân hàng rút hơn nửa tỷ đồng

1 người nước ngoài bị bắt giữ khi dùng giấy tờ mang tên người khác đến 1 chi nhánh ngân hàng tại trung tâm Sài Gòn rút hơn 666 triệu đồng.

Linh An