Quân là người đã chém anh Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Công an xã Đức Hóa với tỷ lệ thương tật 13%.

{keywords}
Quân và hung khí gây án

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/12, Nguyễn Hải Quân cùng nhóm bạn gồm 6 người đi hát karaoke ở xã Đức Hóa thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên đang ngồi chơi tại đây.

Sợ hai bên đánh nhau, chủ quán đã gọi điện cho công an xã nên hai nhóm đã tự giải tán ra về.

Riêng Quân, vì cảm thấy bức xúc nên đã về nhà cầm theo một dao bầu và một tuýp sắt rồi rủ Phạm Anh Tuấn (SN 1996, ở thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa) đi trả thù.

Quay lại quán hát karaoke lúc nãy, Quân và Tuấn gặp anh Nguyễn Văn Phương, là công an xã Đức Hóa đang có mặt để nắm tình hình về vụ việc vừa xảy ra.

Lúc này, Quân bất ngờ cầm dao xông vào chém anh Phương nhiều nhát rồi lên xe bỏ chạy.

Anh Nguyễn Văn Phương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương ở bả vai và bàn tay trái, tỷ lệ thương tật 13%.

Hải Sâm

Nổ súng điên cuồng bắn trả công an khi bị kiểm tra nhà

Nổ súng điên cuồng bắn trả công an khi bị kiểm tra nhà

Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng trong vụ nổ súng, chống trả lực lượng cảnh sát khi điều tra một vụ trộm cắp