TAND tỉnh Nghệ An sáng nay mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bà Phạm Thị Hường (SN 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 3/11/2019, cháu Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú xã Hậu Thành, cháu nội của bà Hường) đi xe đạp điện sang xóm khác dự sinh nhật một người bạn học.

{keywords}
Bị cáo Phạm Thị Hường tại phiên tòa sáng nay

Đến 16h30 chiều, bị cáo Hường gặp cháu nội, 2 bà cháu đi xe song song với nhau để nói chuyện. Sau khi gửi xe đạp tại một cửa hàng tạp hóa, bà Hường được cháu chở đến nhà người thân.

Do có mâu thuẫn với bố T. là anh Nguyễn Duy Chung nên khi cháu nhắc đến bố, bà Hường giận và bảo đừng nhắc đến nữa.

Cháu T. tiếp tục nói về bố làm bà Hường tức giận và có suy nghĩ "không trị được cha thì trị con".

Lúc này, bà Hường rủ T. đến đập Bàu Ganh (xóm Thọ Trà, xã Hậu Thành) với lý do để bà tắm rửa và nhờ cháu lau hộ người.

{keywords}
Camera ở gần hiện trường ghi lại cảnh 2 bà cháu đi xe đạp
{keywords}
Đập Bàu Ganh nơi xảy ra vụ án mạng

Dựng xe đạp điện bên ngoài, 2 bà cháu dắt nhau vào trong đập để tắm. Trong lúc kỳ lưng, cháu T. chọc vào nách khiến bà suýt ngã.

Do đang bực tức anh Chung nên bà Hường đẩy mạnh cháu T. ngã xuống nước.

Biết nạn nhân đã chìm dưới nước và chết, người bà bỏ về rồi đi mua quần áo để thay và mua thuốc chống say tàu xe để đi Hà Nội.

Ngày 4/11, gia đình anh Chung làm đơn trình báo việc cháu T. mất tích. Ngày 5/11/2019, bị cáo Hường đến công an để đầu thú.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Hường không thừa nhận hành vi giết người mà cho rằng cháu tự rơi xuống nước tử vong.

Sau khi HĐXX và VKS đưa ra nhiều bằng chứng, lời khai cũng như biên bản, hình ảnh lúc bị cáo thực nghiệm lại hiện trường vụ án thì người này mới cúi đầu nhận tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hường 12 năm tù về tội Giết người.  

Cháu gái ở Nghệ An chết bất thường, bà nội bị mời lên làm việc

Cháu gái ở Nghệ An chết bất thường, bà nội bị mời lên làm việc

Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) Phạm Văn Luyến cho biết, Công an đã mời bà nội của nữ sinh lớp 6 tử vong dưới đập nước lên trụ sở làm việc.

Phạm Tâm - Quốc Huy