Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết, đối tượng Nguyễn Trọng Bình (SN 1986, ngụ tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết người yêu của em gái.

Nạn nhân bị đâm tử vong là anh Trần Phước Nguyên, ngụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Trọng Bình - Ảnh: Cơ quan điều tra

Thông tin điều tra ban đầu, anh Nguyên có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với chị N.T.N. (em gái Bình).

Chị N. đang mang bầu tháng thứ 8 và anh Nguyên đưa về quê ở huyện Krông Pa chờ sinh.

Tối 9/8, Bình cùng với anh Nguyên và một số người bạn tụ tập ăn nhậu tại nhà.

Trong lúc nhậu, giữa Bình và anh Nguyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Bực tức, Bình cầm con dao đâm một nhát vào bụng anh Nguyên khiến nạn nhân gục xuống nhà. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Nguyên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Được biết, anh Nguyên làm nghề đạo diễn của một hãng phim ở TP.HCM; còn chị N. làm nghề trang điểm cho hãng phim.

Nguyên nhân án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai thiếu niên đâm cụ bà 78 tuổi để cướp tài sản

Hai thiếu niên đâm cụ bà 78 tuổi để cướp tài sản

Hai thiếu niên 14 tuổi nửa đêm đột nhập vào nhà người phụ nữ cùng địa phương rồi khống chế, dùng dao đâm nạn nhân để cướp tài sản. 

Trùng Dương