Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết, khoảng 7h15 sáng nay, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã) vác dao chém em trai là Nguyễn Văn B. khiến nạn nhân tử vong. 

{keywords}
Hiện trường vụ án mạng

Phát hiện sự việc, 4 người khác vào can ngăn đều bị Đông chém. Ngoài anh B., còn có 1 người khác tử vong (chưa rõ danh tính) và 3 người bị thương nặng. 

{keywords}
Ngay sau khi gây án, đối tượng Đông đã bị bắt giữ


Ít phút sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Đan Phượng, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Đối tượng Đông đã bị bắt giữ.

Theo một số người dân, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn gia đình.

"Khi công an xã chạy xuống hiện trường, đối tượng còn truy đuổi lại lực lượng”, ông Đà cho hay.

{keywords}
Một nạn nhân tử vong tại chỗ

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Đông đã có gia đình, chưa có tiền án, tiền sự.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. 

Anh chém em ruột ở Hà Nội: Hai người tử vong là bố con

Anh chém em ruột ở Hà Nội: Hai người tử vong là bố con

 Sau khi chém điên loạn nhiều thành viên trong gia đinh người em, Nguyễn Văn Đông bị công an bắt giữ.

Nhị Tiến