Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay (19/3) cho biết, đang tạm giữ vợ chồng Hoàng Tiến Việt (32 tuổi) và Chu Thuý Hằng (31 tuổi) cùng Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi) đều trú ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Chu Thuý Hằng tại cơ quan công an 

Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt, Việt cùng vợ đã đến nhiều địa điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh và một số địa phương lân cận để thuê 71 ô tô. 

Sau đó, Việt làm giả chứng minh thư và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu phương tiện. Anh ta cũng thuê người làm giả giấy đăng ký các xe đã thuê.

Tiếp đó, Việt giả dấu vân tay, chữ ký của chủ xe để làm hợp đồng chuyển nhượng ô tô cho Hằng và Minh.

Từ lời khai của 3 nghi phạm, sáng 19/3, Công an Bắc Ninh bắt giữ anh em ruột Đinh Văn Tâm (30 tuổi) và Đinh Văn Dương (28 tuổi, quê Ninh Bình) sau khi xác định họ đã làm giả hàng chục đăng ký xe cho Việt.

{keywords}
Số ô tô được cơ quan chức năng thu giữ trong vụ việc 

Theo cảnh sát, trong gần nửa năm, nhóm của Việt đã dùng thủ đoạn trên, cầm đồ và bán 71 ô tô, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 71 ô tô và 104 bộ hồ sơ liên quan đến việc làm giả giấy tờ của nhóm nghi phạm. 

Lên mạng tự nhận "chuyên gia" lô đề, nhóm đối tượng lừa đảo 15 tỷ

Lên mạng tự nhận "chuyên gia" lô đề, nhóm đối tượng lừa đảo 15 tỷ

Lên mạng tự nhận mình là “chuyên gia” lô đề có kết quả trúng hàng ngày, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng từ các con bạc trên khắp cả nước.

Nhị Tiến