Ngày 19/8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM tạm giữ hàng trăm tấn nệm nghi giả thương hiệu nổi tiếng chuẩn bị tung ra thị trường.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra 5 điểm sản xuất nệm tại huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh. Khi đó, các điểm sản xuất nệm đều có nhiều công nhân đang làm việc.

{keywords}
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguyên liệu sản xuất nệm "dỏm" ở TPHCM.

Tuy nhiên, lực lượng QLTT phát hiện nệm sản xuất tại các cơ sở này đều có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Thắng Lợi. Đại diện các cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các nguyên liệu sản xuất nệm tại đây.

Chưa dừng lại, QLTT tiếp tục phát hiện nệm do các cơ sở này sản xuất đều không được làm từ cao su như quy trình làm nệm thông thường mà nệm được kết dính bằng mút xốp không rõ nguồn gốc.

Theo các chủ cơ sở, số nệm trên sau khi sản xuất xong sẽ được bán ra thị trường TPHCM và các tỉnh khác. Mỗi tấm nệm trung bình có giá giao động khoảng 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 583 tấn nệm cùng một số máy móc, nguyên liệu sản xuất để điều tra và làm rõ.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

{keywords}
Nệm "dỏm" được sản xuất quy mô.
{keywords}
Quản lý thị trường kiểm tra các điểm sản xuất nệm.
{keywords}
Nệm thành phẩm nghi là giả thương hiệu Thắng Lợi.
{keywords}
Gần 600 tấn hàng hóa vi phạm bị phát hiện.
{keywords}
Sản phẩm nệm nghi giả mạo thương hiệu Thắng Lợi bị phát hiện.
{keywords}
Nếu không bị phát hiện, nệm "dỏm" sẽ được tung ra thị trường.
{keywords}
Mỗi tấm nệm "dỏm", nghi nhái thương hiệu sẽ được bán với giá khoảng 1 triệu đồng/tấm

(Theo Dân Trí)