{keywords}
Ghi nhận thị trường sáng 29/7 - ngày thứ năm Hà Nội giãn cách xã hội - các loại quả tươi vẫn đầy ắp trên các sạp ở chợ truyền thống và rất hút khách. Tuy nhiên, không ít loại đang đắt lên rõ rệt so với ngày thường.
{keywords}
Dứa là một trong những loại quả đang có giá tăng đột biến. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), một quả dứa được bán 20.000 đồng, đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước kia.
{keywords}
Tiểu thương tại chợ này cho biết, giá dứa tăng là do nguồn cung hạn chế. "Hôm nay tôi chỉ nhập được hơn chục quả, không còn hàng mà bán", tiểu thương này cho biết.
{keywords}
Tại chợ Vĩnh Hồ (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), giá dứa cũng tăng lên 15.000 đồng/quả, trong khi mới hôm qua giá chỉ 8.000-10.000 đồng/quả.
{keywords}
Ngoài dứa thì giá cam sành cũng đang tăng nhanh.
{keywords}
Theo ghi nhận, giá cam sành tại chợ Nam Trung Yên là 65.000 đồng/kg, tăng mạnh 15.000 đồng/kg so với những ngày trước.
{keywords}
Chị Hoài An, một khách hàng cho biết: "Cam sành tăng giá, đắt đỏ hơn trước nhiều nhưng cả nhà tôi đều đã hình thành thói quen uống nước cam hàng ngày để bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên tôi vẫn mua".
{keywords}
Tại chợ Nghĩa Tân, nhiều quầy cũng rục rịch tăng giá bán cam. Hiện tại, giá cam sành ở đây khoảng 55.000 đồng/kg, đắt hơn so với hôm trước khoảng 5.000-10.000 đồng/kg.
{keywords}
Còn tại chợ Vĩnh Hồ, cam, quýt cũng nhích giá thêm 5.000 đến 10.000 đồng/kg.
{keywords}
 
{keywords}
Một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Vĩnh Hồ cho biết, cam sành tăng giá là do thị trường bắt đầu khan hiếm, khó nhập hàng hơn.
{keywords}
Giá chanh cũng nhích từ 22.000 đồng/kg lên 25.000 đồng/kg. Nếu mua lẻ, người mua có thể phải trả giá cao hơn.
{keywords}
Trong khi đó, nhiều loại quả khác giữ giá khá ổn định hoặc chỉ nhích nhẹ so với trước: xoài 50.000 đồng/kg, mận 35.000 đồng/kg tại chợ Nam Trung Yên.
{keywords}
Đào giữ mức giá 50.000 đồng/kg ở chợ Nghĩa Tân. Tại chợ Vĩnh Hồ, dưa vàng 40.000 đồng/kg và dưa bở giữ giá ở 50.000 đồng/kg.

(Theo VTC News)

Gần 6.000 tấn rau củ, trái cây, thuỷ sản cần tiêu thụ mỗi ngày

Gần 6.000 tấn rau củ, trái cây, thuỷ sản cần tiêu thụ mỗi ngày

Tại các tỉnh phía Nam, một số ngành hàng nguồn cung dồi dào và có nhiều dấu hiệu dư thừa. Ví như các loại rau củ, trái cây và thuỷ sản cần tiêu thụ tới gần 6.000 tấn mỗi ngày.