Cách đây hơn 1 tháng, hàng trăm tiểu thương từ các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn ùn ùn đưa hàng nghìn cành hoa lê trắng (lê mắc cọp) xuống Thủ đô để chào bán, phục vụ thú chơi của người dân. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến lượng hoa bán ra giảm sút nghiêm trọng so với mọi năm đã khiến một lượng lớn hoa bị ế ẩm, tiểu thương phải ngậm ngùi vứt bỏ đầy đường.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 2.

Những ngày cuối tháng 3, tại quanh chợ Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội) hay trên đường Lạc Long Quân (cạnh hồ Tây) những cành hoa lê trắng nằm chỏng chơ ven đường, triền đê.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 3.

Theo một số tiểu thương, năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đã khiến lượng tiêu thụ hoa giảm sút nghiêm trọng.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 4.

Ông Quý - một tiểu thương cho rằng: "Năm trước có đến 2 tháng nhuận âm lịch, cộng với thời tiết thuận lợi khiến hoa lê nở sớm hơn . Trong khi đó, dịch dã kéo dài cả năm trời khiến kinh tế mỗi gia đình bị ảnh hưởng, người dân cũng thắt chặt hầu bao hơn nên ế ẩm cũng là điều dễ hiểu".

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 5.

Dù suốt nửa tháng qua, các tiểu thương đã giảm giá kịch sàn mỗi cành lê trắng nhưng khách chẳng màng tới nên dịp này đành phải phá bỏ.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 6.

Dọc triền đê đường Âu Cơ cạnh chợ hoa Quảng An cũng như đường Lạc Long dễ dàng bắt gặp những cành lê khô héo vứt bỏ chất thành đống.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 7.

Nhiều tiểu thương trước khi rời đi đã bỏ mặc hoặc chất thành đống các cành hoa lê gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 8.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Đức trú tại đường Âu Cơ nói: "Khoảng hơn 10 ngày nay, các tiểu thương bắt đầu vứt bỏ hoa lê và chất thành từng đống như thế này".

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 9.

Nhiều người cho rằng, việc hoa lê bị ế ẩm đã khiến không ít tiểu thương thua lỗ cả trăm triệu đồng.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 10.

Những chậu, bình gốm cách đây hơn 1 tháng được chưng dụng làm vật trang trí cùng những cành lê trắng muốt giờ bị đập bỏ không thương tiếc.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 11.

Những cành lê cố gắng "cầm cự" hơn 1 tháng trời cũng đến lúc héo úa.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 12.

Người dân sống quanh khu vực triền đê đường Âu Cơ suốt thời gian qua cảm thấy phiền lòng khi hàng trăm, hàng nghìn cành hoa lê trắng bị vứt bỏ khắp nơi.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 13.

Không một tiểu thương nào có ý thức dọn dẹp trước khi rời đi.

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 14.

Chia sẻ thêm về điều này, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An nói: "Chưa năm nào các loại hoa lại ế ẩm như năm nay chứ không riêng gì hoa lê trắng".

Hà Nội: Ế ẩm chưa từng thấy, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ hoa lê trắng thành đống chờ đốt bỏ - Ảnh 15.

Hằng năm, người dân Thủ đô thường chơi hoa lê trắng dịp Rằm tháng Giêng đến hết tháng 2 Âm lịch và những cành lê trắng đầu mùa thường có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

(Theo GiadinhNet)