{keywords}
Anh Nguyễn Kim Ngọc (39 tuổi, trú TP.Quy Nhơn) cho biết từ năm 2005, anh đã có niềm đam mê bonsai và bôn ba khắp nơi để sưu tầm cây, mang về Quy Nhơn chăm sóc, hình thành nên nhà vườn Út Quy Nhơn.

 

{keywords}
“Tại khu vườn của tôi hiện có 30 loài cây bonsai khác nhau, tất cả chúng đều có tuổi thọ từ 10 năm trở lên”, anh Ngọc chia sẻ.

 

 

{keywords}
Tại vườn anh Ngọc, gốc mận rừng đang được anh rao bán với giá gần 1 tỷ đồng.

 

{keywords}
“Cây mận rừng có nguồn gốc tự nhiên và dáng dấp rất độc đáo, quý hiếm. Tuổi đời của cây trên 50 năm và mỗi năm đều ra hoa, quả rất đẹp”, anh Ngọc nói.

 

{keywords}
Đồi tùng “khủng” với chiều dài của chậu lên đến 5m là tác phẩm khiến người xem thích thú khi đặt chân đến nhà vườn Út Quy Nhơn.

 

{keywords}
Gốc cừa có độ tuổi 60 năm được chủ vườn định giá khoảng 300 triệu.

 

{keywords}
Cây linh sam hoa tím với độ cao khoảng 1,2m, có dáng vươn cao rất lạ mắt.

 

 

{keywords}
Gốc bonsai đang chờ khách đại gia

 

{keywords}
Khu vườn của anh Ngọc có các loại bonsai từ 10 năm tuổi trở lên

 

{keywords}
“Dự kiến vào Mồng 8 đầu năm 2019, tôi sẽ chọn những cây tiêu biểu trong vườn đi tỉnh Bắc Ninh để dự triển lãm cây, lấy lộc đầu năm”, anh Ngọc cho hay.

(Theo Dân Việt)