Chỉ số đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính, chốt phiên ở mức 96.428. Trong tuần, chỉ số này đã giảm 0,5% từ mức cao mà nó đạt được vào đầu tuần này.

Ngày 21/2, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại lần thứ 7 đang diễn ra tại thủ đô Washington.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Dựa trên vòng tham vấn cấp cao cuối cùng, hai bên sẽ thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế và thương mại có liên quan. Bằng việc tổ chức các cuộc đàm phán thường xuyên như vậy, đội ngũ đàm phán của hai bên hướng tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận theo sự đồng thuận của hai nguyên thủ quốc gia”.

{keywords}

Biên bản cuộc họp từ tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý trong ngày, khi Fed báo hiệu rằng họ đang có kế hoạch tạm ngưng giảm bảng cân đối kế toán vào cuối năm nay.

Đồng euro ở mức 1,1347 đô la, tăng 0,1%, trong khi đồng bảng Anh ở mức 0,3033 đô la, giảm 0,1%.

Biên bản cuộc họp Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho thấy, cần chuẩn bị gấp một đợt kích thích mới dưới dạng các khoản vay dài hạn giá rẻ cho các ngân hàng, được gọi là TLTRO. Mặc dù vậy, nhiều người nghĩ rằng ECB sẽ chọn cách từ chối giải pháp này tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 7 tháng 3.

"Khu vực đồng euro vẫn chao đảo giữa nhu cầu nội địa vững chắc và rủi ro bên ngoài gia tăng, và vẫn chưa rõ ràng", nhà kinh tế học ING Carsten Brzeski cho biết trong một nghiên cứu.

Bảng Anh đang đứng trước nhiều thách thức khi Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết, Quốc hội Anh có thể bỏ phiếu về thỏa thuận sửa đổi liên quan việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit,sớm nhất là vào tuần sau.

Những quan ngại về việc nước Anh ra đi không có thỏa thuận, hay còn gọi là "Brexit cứng", vẫn đang hiện hữu do chưa có được giải pháp thực sự cho điều khoản “rào chắn”.

Tỷ giá USD/JPY ít thay đổi ở mức 110,75.

Ngày 22/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.906 đồng (tăng 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.540 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 22/2, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.155 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết ở mức: 23.160 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán). Vietinbank: 23.162 đồng (mua) và 23.262 đồng (bán). BIDV: 23.155 đồng (mua) và 23.255 đồng (bán). ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Nam Hải