Ngày 19/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.242 đồng (tăng 10 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.889 đồng (tăng 15 đồng).

Đầu giờ sáng 19/3, đa số các ngân hàng thương mại giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.230 đồng (mua) và 23.370 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.230 đồng (mua) và 23.370 đồng (bán). Vietinbank: 23.225 đồng (mua) và 23.365 đồng (bán). ACB: 23.240 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 19/3 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 100,63 điểm.

Đây là đầu tiên kể từ đầu 2017, chỉ số DXY lên trên ngưỡng 100 điểm.

Đầu giờ sáng, đồng USD tiếp tục tăng mạnh áp đảo các đồng tiền khác cho dù Mỹ cắt giảm lãi suất xuống 0%. Đồng bảng Anh trong khi đó tụt xuống đáy kể từ 2016.

Giới đầu tư tiếp tục đổ xô bán các loại tài sản và quay về đồng bạc xanh trong bối cảnh bất ổn trên thị trường tài chính vẫn chưa dứt và sự bất định ngày càng gia tăng.

Trong khi đồng USD tăng mạnh nhấn chìm tiền tệ toàn cầu thì đồng bảng Anh xuống mức chưa từng thấy từ 2016. Đồng bảng Anh giảm 1,5% xuống ngưỡng 1.1870 USD đổi 1 bảng Anh, thấp hơn cả mức xác lập sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Dù vậy, đồng bạc xanh được cho là sẽ biến động mạnh bởi dòng tiền có thể rút ra và đổ vào vàng trong bối cảnh lãi suất cơ bản tại Mỹ đã xuống mức rất thấp, sát 0%. Những rủi ro kinh tế ngày càng tăng do coronavirus lan rộng.

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD tăng vọt.

Tính tới 18/3, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt ngưỡng 200.000, hơn 8.000 người tử vong. Con số ca nhiễm đã tăng gấp đôi sau 11 ngày.

Trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh.

Trong khi đó TTCK Á trong phiên 18/3 đa phần lao dốc, đảo ngược sự phục hồi lúc đầu phiên nhờ các cam kết thúc đẩy kinh tế trên toàn cầu, trong đó có gói kích thích trị giá hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ. Chứng khoán Hong Kong giảm 4,2%; chứng khoán Thượng Hải mất 1,8%; chứng khoán Sydney giảm hơn 6%; Seoul giảm gần 5%...

Giá dầu tụt giảm xuống đáy mới, dầu WTI xuống dưới 24 USD/thùng.

Hàng loạt các quốc gia đã có những biện pháp ứng phó với tác động kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường và tác động tiêu cực được dự báo là vô cùng nặng nề.

Trước đó, đại diện châu Âu cũng thừa nhận đã đánh giá thấp virus SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho rằng, có lệnh giới nghiêm ở các quốc gia châu Âu khác, bên cạnh nước Italia.

Ở chiều ngược lại, dịch bệnh đã được kiểm soát tại Trung Quốc. Trung Quốc đại lục lần đầu không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch của Trung Quốc, cũng thông báo không có ca bệnh mới nào trong 13 ngày liên tiếp tại các khu vực ở ngoài thành phố Vũ Hán (Wuhan).

Trên thị trường trong nước phiên giao dịch 18/3, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.230 đồng/USD và 23.370 đồng/USD.

Tới cuối phiên 18/3, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.230 đồng/USD và 23.370 đồng/USD. Vietinbank: 23.228 đồng/USD và 23.368 đồng/USD. BIDV: 23.220 đồng/USD và 23.360 đồng/USD. ACB: 23.240 đồng/USD và 23.350 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 18/3, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.335 đồng (mua) và 26.228 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 27.903 đồng (mua) và 28.208 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 213,9 đồng và bán ra ở mức 224,0 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.285 đồng và bán ra ở mức 3.388 đồng.

V. Minh