Trong phiên giao dịch 5/5, cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS) tăng mạnh thêm 1.700 đồng/cp (tương đương +2,7%) lên 65.500 đồng/cp. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu này.

GAS tăng giá bất chấp doanh nghiệp này vừa công bố lợi nhuận quý 1/2020 giảm 23% so với cùng kỳ xuống chỉ còn hơn 2,3 ngàn tỷ đồng.

Cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng tăng 0,7% lên 40.400 đồng/cp cho dù doanh nghiệp này vừa công bố quý 1 lỗ gần 1,9 ngàn tỷ đồng, cao gấp 3 lần ước tính trước đó.

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng tăng 1,7% lên 6.000 đồng/cp dù doanh nghiệp này lỗ riêng lẻ hơn 2,3 ngàn tỷ đồng trong quý 1.

Các cổ phiếu ngành dầu khí liên tục giảm từ cuối tháng 11/2019 cho tới cuối tháng 3/2020 trong bối cảnh giá dầu thô liên tục giảm và đạt mức thấp lịch sử, dưới 0 USD/thùng vào 20-21/4 vừa qua.

{keywords}
Nhiều nền kinh tế rục rịch mở cửa trở lại, giá dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, áp lực đè lên các cổ phiếu dầu khí dường như đang suy giảm rất nhanh khi giá dầu thô trên thị trường thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại.

Trong vài phiên giao dịch gần đây, giá dầu WTI liên tục tăng vọt. Riêng trong phiên 5/5, giá dầu WTI giao tháng 6 đã tăng gần 10% trên thị trường châu Á và tăng khoảng 12% trên thị trường Nymex để lên trên ngưỡng 25 USD/thùng.

Đây là một mức giá còn thấp so với cách đây 6 tháng nhưng cao hơn rất nhiều so với cách đây khoảng 2 tuần.

Trước đó, hôm 20/4/2020, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu WTI rơi xuống dưới ngưỡng 0 USD/thùng, tức người bán phải trả tiền cho người mua để mang dầu đi. Giá dầu thấp nhất có lúc -40 USD/thùng.

Giá dầu Brent cũng tăng mạnh ở mức gần tương tự và hiện đang ở quanh ngưỡng 30 USD/thùng trong bối cảnh lượng xe cộ đi lại tại hầu hết các bang ở Mỹ, bao gồm cả những khu vực chưa dỡ bỏ các yêu cầu hạn chế đi lại, đã tăng trở lại.

Trên thế giới, nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại các nền kinh tế khi mà dịch Covid-19 được đánh giá đã đạt đỉnh điểm. Các nước như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Thái Lan,... đã bắt đầu cho phép người dân trở lại làm việc và mở cửa các cơ sở xây dựng...

Giá dầu tăng do giới đầu tư lạc quan hơn khi thỏa thuận OPEC+ cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày có hiệu lực từ 1/5 và nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng như Canada và Na Uy đưa ra thông báo về việc cắt giảm sản lượng tự nguyện. Số dàn khoan của Mỹ giảm tuần thứ 7 liên tiếp, với mức giảm lên tới khoảng 75%.

Đánh giá về những diễn biến gần đây, đại diện PV GAS cho rằng, tác động của dịch Covid-19 và việc giá dầu thấp tới hoạt động của doanh nghiệp là có. Tuy nhiên, doanh nghiệp GAS đều có những kịch bản ứng phó với dịch bệnh và vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Trong năm 2020, GAS đặt mục tiêu doanh thu hơn 66 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,6 ngàn đồng, thấp hơn tương ứng 13% và 45% so với năm 2019. Trước đó, Petrolimex cũng ước tính lợi nhuận sẽ giảm hơn 1,1 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch 2020 do tác động của Covid và giá dầu thấp.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), đầu giờ sáng 6/5, chỉ số VN-Index tiếp tục biến động  nhẹ và đang ở quanh mức 760-770 điểm. Các cổ phiếu blue-chips trong nhóm VN30 tiếp tục phân hóa.

Nhiều công ty chứng khoán có các dự báo thận trọng.

Theo BVSC, thị trường dự báo sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp với sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu trong những phiên tới. Chỉ số vẫn đang có xu hướng dao động sideway trong vùng kẹp 755-760 và 780-783 điểm. Diễn biến thị trường hiện tại sẽ tiếp tục chịu sự chi phối bởi thông tin kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết.

Ngoài ra, BVSC cũng lưu ý rằng, rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn đang hiện hữu khi hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn dòng tiền nội đã bắt đầu chững lại khi khả năng tìm kiếm cơ hội đầu tư trở nên khó khăn hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index tăng 1,69 điểm lên 764,16 điểm; HNX-Index giảm 0,31 điểm xuống 105,41 điểm. Upcom-Index tăng 0,07 điểm lên 51,98 điểm. Thanh khoản đạt 3,7 ngàn tỷ đồng.

V. Hà