Từ sáng sớm 14/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) ngày vía Thần tài, tuyến phố vàng Trần Nhân Tông đã khá đông đúc. Lực lượng chức năng cùng với đội bảo vệ của các cửa hàng vàng hướng dẫn người mua để xe, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Vỉa hè quanh các cửa hàng vàng đều chật kín chỗ để xe máy. Tại một số cửa hàng vàng, người dân vẫn ngồi ghế chờ tới lượt. Dưới lòng đường, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở phương tiện giao thông đi lại, đỗ xe đúng quy định.

Bên trong các cửa hàng vàng, số lượng khách hàng đang giao dịch vô cùng đông đảo. Anh Nam, một khách hàng đến từ Gia Lâm (Hà Nội) đã mua tới 40 chỉ vàng.

Trao đổi với PV. VietNamNet, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, cho biết, từ 5 giờ sáng khách đã xếp hàng dài trước cửa hàng để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài lấy may mắn, cầu một năm tài lộc sung túc.

{keywords}
Nhiều khách hàng mua số lượng lớn

Theo bà Hiền, năm nay ngày vía Thần Tài trùng với ngày lễ Tình nhân 14/2 nên lượng người mua vàng tăng mạnh. “Bắt đầu từ ngày mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng âm lịch, lượng khách kéo tới các chi nhánh của DOJI tăng gấp 5-7 lần ngày thường. Điển hình như ngày hôm qua, khách mua vàng từ 7 giờ sáng cho tới 22 giờ 30 mới kết thúc”.

Bà Hiền cho hay, khách chủ yếu mua 1-2 chỉ, có người chỉ mua 0,5 chỉ lấy may, song cũng có người mua tới 40-60 sản phẩm vàng.

Dịp vía Thần Tài năm 2018, DOJI bán hết sạch 260.000 sản phẩm vàng. Năm nay dự kiến khách tiếp tục tăng nên doanh nghiệp tung ra thị trường tới trên 300.000 sản phẩm vàng, bà Hiền chia se.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Luyến, đại diện thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu, cũng thừa nhận vào những ngày này, lượng khách tới cửa hàng mua vàng thường tăng khoảng 5-6 lần so với ngày thường.

Bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng âm lịch, khách tới cửa hàng giao dịch đã tăng khoảng 20-30%. Sáng nay, nhiều khách còn xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng thông báo, do lượng khách tới mua vàng quá tải nên trong ngày vía Thần Tài, cửa hàng sẽ chỉ bán vàng ra chứ không mua vàng. Riêng đối với khách tới bán vàng với số lượng lớn lên tới vài chục lượng thì cửa hàng sẽ mua lại, song hôm sau mới thanh toán tiền.

Còn theo đại diện của Ancarat, ngày 10/1 âm lịch, tất cả 8 cửa hàng của nhãn hiệu vàng phong thủy Ancarat gần như đều kín khách. Tuy nhiên, do trùng với ngày Lễ tình nhân nên năm nay, mặt hàng vàng trang sức, nhất là các mẫu hình hoa hồng, trái tim,... đặc biệt hút khách. Riêng kênh bán hàng online, nhãn hiệu này phải tăng thêm 50 nhân viên giao hàng do khách có nhu cầu chỉ nhận hàng trong ngày hôm nay.

Thời điểm 10 giờ sáng 14/2, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,50 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100 ngàn đồng bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước. Khách hàng bán ra luôn sẽ bị lỗ 150 nghìn đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,07 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30 ngàn đồng chiều mua vào và tăng 30 ngàn đồng chiều bán ra so với cuối giờ chiều ngày 13/2. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết yết giá vàng SJC ở mức 36,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.312 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.316 USD/ounce.

{keywords}
Em bé theo mẹ xếp hàng chờ mua vàng

 

{keywords}
Ông bố trẻ cũng địu con tới mua vàng

 

{keywords}
Nhiều khách hàng phấn khởi khi mua được vàng sau thời gian dài chờ đợi

 

{keywords}
Dòng người vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng 

 

{keywords}
Các điểm giao dịch vàng của Doji tấp nập

 

{keywords}
Để phục vụ khách hàng, các cửa hàng vàng huy động lượng lớn nhân viên và bảo vệ 

 

{keywords}
Vàng phong thuỷ cũng đắt khách 

 

{keywords}
Vàng phong thủy kết hợp trang sức quà tặng tình nhân đắt khách trẻ tuổi.

 

{keywords}
Bảo vệ che ô phục vụ khách hàng 

 

{keywords}
Càng về trưa, người mua tiếp tục đổ về các phố vàng

 

{keywords}
Tới gần trưa, phố vàng vẫn đông đúc tấp nập 

 

{keywords}
Người mua ngồi la liệt trên vỉa hè chờ tới lượt 

 

{keywords}
Xe đỗ trên vỉa hè 

 Duy Anh - Bảo Hân