Kết phiên sáng 12/7, chỉ số VN-Index giảm 55,76 điểm (tương đương giảm 4,14%) xuống 1.291,38 điểm. Trước đó, trong buổi sáng chỉ số này giảm hơn 70 điểm, gần bằng mức giảm kỷ lục hơn 73 điểm ghi nhận hồi cuối tháng 1/2021.

Tuy nhiên, vốn hóa thị trường chứng khoán giảm rất mạnh, so với đỉnh cao ghi nhận hôm 2/7 mất khoảng 26 tỷ USD. Trong phiên 2/7, chỉ số VN-Index ghi nhận mức cao kỷ lục 1.423,05 điểm.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, áp lực bán đã khiến chỉ số VN-Index mất 2 ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng: 1.400 điểm và 1.300 điểm.

Kết thúc phiên sáng 12/7, chỉ số HNX-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm mạnh 5,08% xuống còn 291,14 điểm. Chỉ sô Upcom-Index cũng giảm 4,09%.

Tất cả 30 cổ phiếu lớn nhất trên thị trường, thuộc nhóm VN30, đều giảm mạnh. Nhóm ngân hàng giảm sâu sau khi tăng mạnh liên tiếp trong 6 tháng đầu năm và cả trong năm 2020. Cổ phiếu VietinBank giảm gần sàn. VPBank giảm 4.100 đồng xuống 64.700 đồng...

bieu-do-chi-so-vn-index-ngay-12-07-2021
VN-Index mất mốc 1.300 điểm.

Giá cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư bắt đáy trong tuần trước đối mặt với thua lỗ lớn. Cả 26 cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết trên HNX, HSX và giao dịch trên UPCoM đều giảm giá.

Trong phiên, cổ phiếu VietinBank giảm 7% xuống 35.000 đồng/cp, VBB giảm 14% xuống 15.400 đồng/cp, OCB giảm 7% xuống 27.400 đồng/cp.

Chỉ số VN-Index bất ngờ lao dốc mạnh và phá thủng nhiều ngưỡng hộ trợ quan trọng, trong đó có đường SMA 50 ngày. Trong tuần trước, chỉ số VN-Index đã ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây đã có tác động đáng kể đến sự tự tin của nhà đầu tư.

Mặc dù cổ phiếu giảm giá mạnh nhưng thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu tốt. Tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) chấm dứt chuỗi 4 tuần bán ròng liên tiếp. Trong tuần trước, khối tự doanh mua ròng trở lại gần 184 tỷ đồng trên sàn HoSE sau 4 tuần bán ròng liên tiếp.

Trong tuần trước, khối ngoại mua ròng 2.631 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên HoSE. Khối ngoại mua ròng mạnh nhất mã MBBank, Sacombank, Masan, Gelex…Tuy nhiên, hai cổ phiếu ngân hàng là VPB và CTG bị bán ròng lần lượt 282 tỷ đồng và 250 tỷ đồng.

Theo VDSC, sau ít thời gian thăm dò cung cầu, VN-Index tiếp tục diễn biến tiêu cực trước ảnh hưởng của phiên sụt giảm mạnh gần đây. Nhìn chung áp lực bán có phần nhỉnh hơn dòng tiền hỗ trợ nên thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro suy yếu.

M. Hà