Hợp đồng triệu đô của ông Đặng Thành Tâm

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa có công văn gửi UBCK công bố thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình thu hút đầu tư trong quý 4/2020.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC, cho biết nhờ việc kiểm soát tốt đại dịch mà uy tín của Việt Nam được nâng lên. Các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Những lợi thế và những điều kiện tích cực đã giúp KBC thu được kết quả thu hút đầu tư ngoạn mục trong quý 4.

Nhờ đó, trong quý 4, KBC và các công ty trực thuộc đã ký được hàng loạt hợp đồng cho thuê lại đất với tổng diện tích lên tới 150 ha, tổng giá trị đạt được trên 150 triệu USD. Lĩnh vực thu hút đầu tư chủ yếu là công nghệ cao, công nghệ điện tử, trong đó có dự án đầu tư của những tập đoàn lớn nổi tiếng trên thế giới. Đây là tín hiệu rất tốt đối với hoạt động kinh doanh của KBC năm 2020.

Cặp tỷ phú Việt kiếm thêm tỷ USD

Trong 10 phiên gần đây, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank ghi nhận 7 phiên tăng, trong đó có 1 phiên tăng trần 7% và 2 phiên tăng 3%. Giao dịch tăng mạnh lên mức 20-30 triệu đơn vị/phiên.

Tính từ đầu tháng 8 tới nay, cổ phiếu Techcombank đã tăng trên 60%, từ mức khoảng 18.000 đồng/cp lên mức 29.400 đồng/cp như hiện tại. Với cú bứt phá ngoạn mục, trong cùng khoảng thời gian, tài sản của chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã tăng thêm hơn 600 triệu USD, từ mức gần 1,1 tỷ USD lên 1,7 tỷ USD theo như thống kê của Forbes tính tới hết ngày 21/12.

Cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang tăng với tốc độ nhanh hơn.

{keywords}
Tỷ phú Việt kiếm tiền cuối năm

Kể từ đầu tháng 10 tới nay, MSN đã tăng khoảng 80%, từ mức 53.000 đồng/cp có lúc lên gần 95.000 đồng/cp (hồi giữa tháng 11). MSN đang ở mức 84.000 đồng/cp. Với mức giá này, ông Nguyễn Đăng Quang có khối tài sản theo Forbes là 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 500 triệu USD.

Hiện ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang nằm trong top 5 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Trần Đình Long và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Sở dĩ cổ phiếu Techcombank của ông Hồ Hùng Anh và Masan của Nguyễn Đăng Quang tăng mạnh trong thời gian gần đây là do TTCK chung diễn biến tích cực, dòng tiền ồ ạt đổ vào kênh đầu tư này trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hồi phục nhanh chóng sau đại dịch và có kinh tế vĩ mô ổn định.

Bên cạnh đó, sự bứt phá của Masan và Techcombank dưới bàn tay của cặp tỷ phú Đông Âu này cũng khá ấn tượng.

Bà Nguyễn Thanh Phượng thắng lớn

Tiếp tục đà tăng dữ dội, cổ phiếu VCI của Công ty Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng gây sốt trong những phiên gần đây. VCI tăng trần 2 phiên và tăng mạnh 1 phiên trong 4 phiên vừa qua.

CTCP Chứng khoán Bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT vừa đưa ra con số lợi nhuận ước tính trong năm 2020. Theo đó, công ty chứng khoán này ước lãi trước thuế khoảng 850 tỷ đồng.

Đây là một con số không ấn tượng nếu so với năm trước nhưng là rất tốt nếu so với kế hoạch doanh nghiệp này đặt ra cho năm 2020 (tăng 55%).

Trước đó, doanh nghiệp của bà Phượng đã liên tục công bố thông tin không mấy tích cực cho năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Dịch bệnh đã khiến hoạt động mảng ngân hàng đầu tư (IB) chậm lại.

Tuy nhiên, đến nửa cuối năm 2020, mảng IB đã tăng tốc trở lại và dòng tiền từ các thương vụ có thể sẽ còn được đẩy nhiều sang năm 2021.

Bên cạnh đó, VCI cũng ghi nhận thông tin tích cực sau khi mua lại gần 194 tỷ đồng giá trị trái phiếu trong khoảng thời gian từ 8/9 đến 24/11/2020 thay vì đáo hạn vào năm 2022.

Đại gia thâu tóm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Lotte Corporation vừa công bố thông tin về việc thông qua quyết định thoái toàn bộ vốn tại CTCP Bibica (BBC). Theo đó, tập đoàn Hàn Quốc đăng ký bán toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu Bibica (tương ứng 44,03%) từ 29/12/2020 - 27/1/2021, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

{keywords}
Ông Nguyễn Duy Hưng

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trước đó CTCP Thực phẩm PAN - PAN Food của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng nâng tỷ lệ sở hữu tại Bibica lên trên 50% và trở thành cổ đông lớn nhất, vượt ông lớn Hàn Quốc Lotte Confectionery Co.Ltd (nắm giữ 44,03%).

Lý do đằng sau việc thoái vốn không được công bố. Tuy nhiên, nó diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ trên phạm vi toàn thế giới bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tập đoàn PAN của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cũng đã đặt ra mục tiêu nâng sở hữu tại Bibica lên 100%.

Cuộc chiến giữa cổ đông nội - ngoại trong nội bộ Bibica là một câu chuyện kéo dài hơn 10 năm qua, từ những cáo buộc “nuôi cá mập trong nhà” của một thương hiệu bánh kẹo Việt cho tới sự xuất hiện của một đại gia trong nước là SSI của ông Nguyễn Duy Hưng.

HAGL Agrico chuyển nhượng công ty con cho THACO

Công ty bầu Đức tiếp tục bán “con” cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa thông qua quyết định chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV An Đông Mia. Bên nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (thuộc Thaco).

Hội đồng quản trị HAGL Agrico giao Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh đại diện công ty ký kết, chuyển giao và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần góp vốn này và ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ khác có liên quan đến giao dịch.

Được biết, Công ty TNHH MTV An Đông Mia thuộc sở hữu hoàn toàn bởi HAGL Agrico, vốn điều lệ 200 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là trồng cây cao su.

Như vậy, đây là công ty cao su thứ 4 được công ty của bầu Đức chuyển nhượng cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Trước đó, năm 2019, HAGL Agrico lần lượt bán các công ty cao su Đông Dương, Đông Pênh, Trung Nguyên cho Thaco.

Hiện nay, HAGL Agrico có 2 nhóm cổ đông lớn, một là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 40,83% cổ phần và nhóm liên quan đến Thaco, với sở hữu 37,17% cổ phần. Nhóm thứ 2 gồm ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco, sở hữu 4,58% cổ phần, Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trân Oanh sở hữu 4,96% cổ phần; Ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Chủ tịch Thaco, sở hữu 0,99% cổ phần và Thaco trực tiếp nắm giữ 27,63% cổ phần HAGL Agrico.

Bảo Anh (Tổng hợp)