Theo thông báo số 167 của Văn phòng Chính phủ ngày 28-4, Thủ tướng đánh giá việc bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành còn chậm so với yêu cầu.

Để dự án sân bay Long Thành có thể khởi công vào quí 1-2021 hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành giải ngân số vốn đã được bố trí 17.057 tỉ đồng trong năm 2020 như cam kết.

{keywords}
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang được san lấp để xây dựng đường giao thông - Ảnh: Lê Vinh

Số vốn 17.057 tỉ đồng trong tổng số 22.856 tỉ đồng được Chính phủ bố trí cho tỉnh Đồng Nai để giải phóng mặt bằng 5.000 héc ta cho dự án sân bay Long Thành.

Cách đây hơn một tuần, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đơn giá bồi thường dự án sân bay Long Thành. Trong đó, mức giá đền bù đối với đất ở nông thôn từ 1.392.000 đồng đến 6.573.000 đồng/m2. Đối với đất nông nghiệp mức giá từ 161.000 đồng đến 360.000 đồng/m2. Dự kiến, người dân sẽ bắt đầu nhận tiền đền bù từ tháng 5-2020.

Hôm 20-4, tỉnh Đồng Nai đã khởi công khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với diện tích 282 héc ta để di dời người dân. Dự kiến, cuối năm nay sẽ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho dự án sân bay Long Thành.

Liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai đề xuất xây khu đô thị thông minh, Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai và Bộ Xây dựng lập kế hoạch triển khai các bước cẩn thận, chặt chẽ có lộ trình đảm bảo lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư để phục vụ phát triển bền vững.

Việc quy hoạch khu đô thị thông minh của tỉnh Đồng Nai phải đảm bảo đấu nối cơ sở hạ tầng chung của quy hoạch vùng, tận dụng được lợi thế từ sân bay Long Thành.

Đối với giao thông kết nối liên vùng đến sân bay Long Thành, Chính phủ giao các bộ ngành và tỉnh Đồng Nai tổng hợp trình thủ tướng giải quyết cụ thể từng dự án.

Theo quy hoạch giao thông kết nối đến sân bay Long Thành gồm 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt. Hiện nay, mới chỉ có tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành- Dầu Giây đã hoàn thành, còn các dự án khác hiện vẫn đang chờ đầu tư.

(Theo TBKTSG Online)