Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận 836.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế chuyển vào, TPHCM đã gấp rút lên kế hoạch triển khai trong 2 ngày. Chiến dịch tiêm vaccine của Thành phố chính thức khởi động từ ngày 19/6. Tuy nhiên, trong ngày đầu, chỉ có 877 người được tiêm.

Sau đó, với yêu cầu của UBND Thành phố về bảo đảm an toàn tại các điểm tiêm, công tác tiêm phòng đại trà thực sự được bắt đầu vào chiều ngày thứ Hai (21/6) trên địa bàn các quận, huyện, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu Phần mềm Quang Trung.

Để bảo đảm kế hoạch tiêm vaccine, ngày hôm qua (24/6), Bô Y tế đã hỗ trợ thêm cho TPHCM 200 bác sĩ tham gia chiến dịch. Cũng trong ngày hôm qua, Thành phố đã bổ sung thêm gần 300 đội tiêm.

Đến hết ngày 24/6, đã có hơn 438.502 người đến khám sàng lọc để tiêm vaccine. Sau khi khám sàng lọc, có hơn 400.000 người được tiêm. Theo ông Bỉnh, số người hoãn tiêm sau khi khám sàng lọc sẽ được sàng lọc lại và được tiêm vét vào cuối tuần này. Dự kiến, buổi tiêm vét sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật.

Với tiến độ tiêm như ngày hôm qua (24/6), đạt hơn 170.000 người, Thành phố cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm hơn 800.000 liều vào cuối tuần này.

Bình Mai