Hoành Bồ là huyện miền núi, địa bàn rộng, nhu cầu có xe đưa đón của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục là rất lớn. Trong đó, Đồng Sơn và Kỳ Thượng là 2 xã vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo, huyện đã hỗ trợ kinh phí, bố trí xe đưa đón tại 2 tuyến. Xe xuất phát 5 giờ 30 thứ 2 hàng tuần với các điểm đón khác nhau theo hai  tuyến Trới - Kỳ Thượng và Trới - Đồng Sơn; chiều thứ 6, thứ 7 hàng tuần đón tại các điểm trường theo  hai tuyến Kỳ Thượng - Trới và Đồng Sơn - Trới. Lịch chạy 2 lần/tuần, với phương thức Nhà nước, nhân dân cùng làm.

Trong ngày đầu tiên, đã có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo của huyện được đưa đón tới trường. Hiện Hoành Bồ là địa phương duy nhất ở Quảng Ninh triển khai chuyến xe buýt miễn phí dành cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, thể hiện sự vận dụng sáng tạo của huyện, sự quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục vùng cao.

D. An